'Siêu ngựa thồ' IL-76 MD-90A sắp được lắp 'mắt thần' nhìn thấy tất cả

Thế giớiThứ Tư, 24/08/2016 07:10:00 +07:00

Theo Spuntik, máy bay vận tải quân sự Il-76 MD-90A sẽ là phi cơ đầu tiên được lắp đặt hệ thống 'mắt thần' mới của quân đội Nga, dự kiến có chuyến bay đầu tiên vào năm 2017.

Radar hàng không mới của Nga A-100, có khả năng quét trên vùng trời có bán kính hàng trăm km sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2017.

may bay

 Máy bay cảnh báo sớm của Nga

Hiện nay, thiết bị cho A-100 đã sẵn sàng và trải qua thử nghiệm mặt đất trên máy bay IL-76 MD và được gọi là A-100LL, Izvestiya dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay dành cho A-100 sẽ là IL-76 MD-90A với dây chuyền sản xuất đã chuyển từ Tashkent đến Ulyanovsk.

Video lính dù Nga đổ bộ từ IL-76

Máy bay được trang bị radar A-100 có khả năng phát hiện máy bay đối phương bay ở tầm xa hơn 600 km, tại bất kỳ độ cao nào và cung cấp thông tin cho các máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không tiêu diệt.

Ngoài ra, А-100 còn tạo ra sự can thiệp radar và xác định được các mục tiêu mặt đất của đối phương. Trên mặt biển, A-100 có thể phát hiện các chiến hạm ở khoảng cách 400 km.

Tùng Đinh (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn