'Siêu bão thập kỷ' Harvey đổ bộ vào nước Mỹ

Thế giớiChủ Nhật, 27/08/2017 07:15:00 +07:00

Siêu bão Harvey, cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong 12 năm qua, đổ bộ vào Texas với sức gió lên tới 215km/h, BBC đưa tin.

Trước đó, Thống đốc Texas Greg Abbott đã cảnh báo về lũ lụt kỷ lục tại nhiều khu vực. Tổng thống Donald Trump cũng đã ký 'tuyên bố thảm họa', tạo điều kiện cho chính phủ hỗ trợ bang miền tây này ứng phó bão.

Video: 'Siêu bão thập kỷ' Harvey đổ bộ vào nước Mỹ

Bão Harvey mạnh cấp 4 đã ập vào đất liền khoảng 22h ngày 25/8 (giờ địa phương) kèm theo mưa to, gió lớn khiến nhiều cây cối bị bật gốc và gây mất điện tại thành phố Corpus Christi. Hàng ngàn cư dân đã phải đi sơ tán.

Khoảng 3 giờ sau khi đổ bộ, cơn bão đã được hạ xuống cấp 3 với mức gió giảm xuống còn khoảng 201 km/h. Tuy nhiên, nó vẫn gây nguy hiểm tới tính mạng và có khả năng tàn phá các tòa nhà.

20170826170953-bao2

 

Thị trưởng của thành phố biển Rockport, Patrick Rios đã thúc giục những người dân còn ở lại thành phố lập tức rời đi. Một số người đã bị mắc kẹt trong một trung tâm dành cho người cao tuổi, nơi mái nhà bị sập và đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận, theo CBS.

Thống đốc Abbot cho biết Texas đang đối đầu với "một thảm họa rất lớn" và hơn 1.000 vệ binh quốc gia đã được cử tới để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thảm họa.

43971D1000000578-4825124-image-a-192_1503782116611

 

Harvey là cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ kể từ tháng 10/2005 khi bão Wilma ập vào bờ biển Florida, khiến 87 người thiệt mạng.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn