Sergio Aguero tới Man City: Triệu phú... ổ chuột

Tổng hợpThứ Năm, 28/07/2011 10:16:00 +07:00

(VTC News)-Chuyến bay tới Manchester hôm nay không phải lần đầu tiên Aguero đặt chân đến xứ sở sương mù.

(VTC News)-Chuyến bay tới Manchester hôm nay không phải lần đầu tiên Aguero đặt chân đến xứ sở sương mù.

Thay thế Tevez... một lần nữa


Sergio Aguero sẽ không bao giờ quên lần ra mắt đội tuyển quốc gia Argentina khi mới tròn 18 tuổi. Bởi đó cũng là lần đầu tiên cầu thủ này được thi đấu tại xứ sở sương mù. Hiệp hai trận đấu với Brazil tại Emirates hôm ấy, Aguero chính thức bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế khi vào sân thay... Carlos Tevez.

Aguero từng thay thế Tevez ngay tại xứ sương mù trong trận giao hữu Argentina-Brazil năm 2006. 

5 năm đã trôi qua, và câu chuyện ngày xưa lại được tái hiện ở thành Manchester. Bản hợp đồng trị giá 38 triệu bảng tới từ Atletico Madrid trở thành niềm hy vọng số một của các Citizens, thay thế cho thủ quân Carlos Tevez, người chẳng còn chút gì khát vọng cống hiến cho đội bóng.

Ngoài việc cùng trưởng thành từ những khu ổ chuột ngoại ô Buenos Aires, Aguero và Tevez có những nét tương đồng trong phát triển sự nghiệp, thành danh sớm và là chủ nhân của những chữ ký bom tấn.

Điểm khác biệt lớn nhất: Tevez không phải con rể Diego Maradona.

Phá kỷ lục rồi lấy con gái rượu của "cậu bé vàng"

15 tuổi 1 tháng 3 ngày, Aguero đã có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Independiente, phá vỡ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại giải VĐQG Argentina tồn tại 27 năm trước đó của Maradona.

Cuộc đời " El Kun" rẽ hướng năm 2008 khi anh chia tay bạn gái từ thủa thanh mai trúc mã Gisele Gerard và bắt đầu hẹn hò với Diego Giannina. Nhưng không vì thế mà ngôi sao trẻ này "dựa hơi" ông bố vợ để nổi tiếng. Sự nghiệp của anh có những điểm giống Maradona đến kỳ lạ.


Aguero và Giannina đã cho Maradona một nhóc cháu ngoại 2 tuổi đáng yêu.

Cả hai đều trải qua một kỳ World Cup thất vọng (Maradona bị cho là quá trẻ để tham dự Mexico 1978 trong khi Aguero gây thất vọng trên đất Đức 2006) nhưng chỉ một năm sau, họ đều tỏa sáng ở giải U-20 thế giới với danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất.

Aguero cũng từng ghi bàn bằng tay trong chiến thắng 2-1 của Atletico Madrid trước Recreativo Huelva hồi tháng 9/2006.

Từ thu nhập 2,5 bảng/ngày đến vụ chuyển nhượng bom tấn

Là anh lớn thứ hai trong gia đình có 7 anh chị em,  Aguero sớm mang trong mình một ý chí vươn lên mạnh mẽ để trợ giúp người thân. Với thu nhập chỉ 2,5 bảng/ngày, cha anh, Leonel, phải từ bỏ nghiệp đá bóng để lái taxi khi mới 18 tuổi. 

Aguero trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. 

Aguero không muốn đi theo con đường ấy. Trong tâm trí của anh, ngoài bóng đá ra, chỉ có độc bộ phim hoạt hình "những cuộc phiêu lưu của Kum Kum" (xuất phát của biệt danh "El Kun"). Vận may đã mỉm cười với "Kun" khi Eduardo Gonzalez, một nhà báo và là bạn của Leonel đã gợi ý Independiente cho cầu thủ nhí này thử việc.

Từ đây, một tài năng lớn của bóng đá Nam Mỹ ra đời. Aguero nhanh chóng được các đội bóng lớn chú ý. Atletico Madrid cũng chẳng phải hối hận vì mua anh về với giá 15,6 triệu bảng. Theo thông tin từ báo giới Anh, Aguero đã đạt được thỏa thuận chuyển về Man City với mức phí 38 triệu bảng cùng khoản lương có thể lên tới 250.000 bảng/tuần. Tổng giá trị bản hợp đồng có thời hạn 3 năm này là gần 90 triệu bảng.

Sergio "Kun" Agüero

Vị trí: Tiền đạo Tuổi: 23 Cao: 1m72

CLB thi đấu:
2003–2006  Independiente ghi 23 bàn/54 trận
2006–2011  Atlético Madrid  74 bàn/175 trận
2006–  nay   Tuyển Argentina   13 bàn/30 trận

Danh hiệu:
Intertoto Cup 2007, Europa League 2009–10, UEFA Super Cup 2010, Vô địch U-20 thế giới 2005, 2007,  HCV Olympic 2008

Cá nhân:
Cầu thủ trẻ FIFA 2007
Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc U-20 thế giới 2007
Cầu thủ xuất sắc Nam Mỹ 2008
Don Balón Award 2007–08    
Tuttosport Golden Boy 2007


Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn