Sếp đi công tác, nhân viên lẻn vào phòng trộm súng

Pháp luậtThứ Tư, 18/11/2015 08:04:00 +07:00

Lãnh đạo công ty đi vắng, Trường đã lẻn vào phòng lấy trộm khẩu súng cùng 2 viên đạn.

(VTC News) - Thấy lãnh đạo công ty đi vắng, Trường đã lẻn vào phòng lấy trộm khẩu súng cùng 2 viên đạn.

Ngày 17/11, Công anh huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Đỗ Văn Trường (28 tuổi) và Tạ Văn Hùng (27 tuổi, cùng trú tại Quốc Oai) để làm rõ vụ mất trộm khẩu súng xảy ra vài ngày trước.

 Khẩu súng bị lấy trộm

Trước đó vào ngày 16/11, lãnh đạo một công ty hoạt động về du lịch tại Hải Phòng đến cơ quan công an trình báo về việc mất khẩu súng RG88 cùng 2 viên đạn. Thời điểm bị mất tài sản, ông này đang đi công tác.

Khi phát hiện sự việc mất súng, lãnh đạo công ty nói trên thấy Đỗ Văn Trường (nhân viên công ty) rời khỏi nơi làm việc với nhiều dấu hiệu bất thường nên đã báo công an để phối hợp làm rõ.

Ngay sau đó, Trường bị đưa về trụ sở công an để xác minh vụ việc. Tại đây, Trường khai nhận trong khi vào dọn phòng của lãnh đạo công ty, phát hiện khẩu súng cùng 2 viên đạn trên mặt bàn nên nảy sinh ý định trộm cắp.
 Trường đã lấy trộm khẩu súng khi lãnh đạo công ty đi công tác

Đến ngày 7/11, Trường đột nhập vào phòng vị lãnh đạo công ty lấy trộm khẩu súng cùng 2 viên đạn rồi xin phép nghỉ ốm về quê để gửi tang vật cho Tạ Văn Hùng nhờ giữ hộ.

Vài ngày sau khi lấy trộm tài sản, Trường mang khẩu súng làm tài sản thế chấp để vay Hùng 5 triệu đồng.

Về phía Hùng, cơ quan công an đã thuyết phục đối tượng này ra trình diện, giao nộp khẩu súng và 2 viên đạn nói trên.

Theo cơ quan công an, vị lãnh đạo công ty là chủ khẩu súng, có giấy phép sử dụng khẩu súng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Video: Nhầm súng thật với súng điện
M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn