Indonesia gửi nghi vấn trọng tài lên FIFA

Tổng hợpThứ Năm, 24/11/2011 07:30:00 +07:00

(VTC News)-LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết sẽ gửi báo cáo về trọng tài Minoru Tojo lên FIFA sau những quyết định khó hiểu của ông này trong trận CK SEA games 26.

(VTC News)-LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết sẽ gửi báo cáo về trọng tài Minoru Tojo lên FIFA sau những quyết định khó hiểu của ông này trong trận CK SEA games 26.

PSSI đặt nghi vấn về những quyết định hết sức kỳ lạ của trọng tài chính người Nhật Bản khi từ chối hai bàn thắng của U23 Indonesia vào lưới U23 Malaysia.

 Indonesia không phục cách điều hành trận chung kết bóng đá nam SEA Games 26 của tổ trọng tài (Ảnh: V.S.I).

"Có vấn đề trong công tác trọng tài ở trận chung kết. Chúng tôi sẽ sớm viết đơn lên FIFA. Ông ta cắt còi trong tình huống đầu thì đúng. Nhưng ở tình huống không công nhận bàn thắng thứ hai của chúng tôi, đó là một quyết định hoàn toàn sai lầm", chủ tịch PSSI Djohar Arifin phát biểu.

Djohar cũng đặt dấu hỏi về việc trọng tài Tojo bỏ qua vài trường hợp chạm tay trong vòng cấm của U23 Malaysia. Ông biết báo cáo lên FIFA cũng không thay đổi được kết quả trận đấu nhưng đó là một lời cảnh tỉnh đối với những trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 26 đã kết thúc với chiến thắng của U23 Malaysia trên chấm phạt đền. Hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu trước đó. Đây là lần thứ hai người Indo gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Cách đây 15 năm, đội chủ nhà SEA Games cũng thất bại trên chấm luân lưu định mệnh trước Thái Lan và để vuột mất tấm HCV quý giá.

Với chức vô địch giành được,  U23 Malaysia đã bảo vệ thành công ngôi vương SEA Games và lập nên cú đúp chiến thắng trước quốc gia láng giềng. Năm 2010, ĐTQG Malaysia cũng ngáng đường quốc gia vạn đảo tại chung kết AFF Cup.


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn