Sẽ tổ chức dịch vụ xe taxi đưa khách hàng đã uống rượu bia về nhà

Thời sựThứ Năm, 27/08/2015 08:05:00 +07:00

Xe taxi sẽ đưa khách hàng đã uống rượu bia về nhà. Tập đoàn Mai Linh cam kết đào tạo tài xế xe taxi chấp hành luật giao thông.

(VTC News) - Chiều 26/8, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức ký kết chương trình phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015-2020.

Mục tiêu của chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông.
Xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam trước tiên từ đội ngũ cán bộ nhân viên lái xe của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh; góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, hậu quả tai nạn giao thông trên phạm vi toàn quốc.
Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tập đoàn Mai Linh sẽ triển khai tăng cường công tác tuyên truyền; nghiên cứu, triển khai những giải pháp an toàn giao thông; tổ chức những hoạt động tập huấn nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện đúng kỹ thuật và an toàn; sơ cấp cứu y tế cho đội ngũ lái xe và cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả ứng phó sau tai nạn giao thông.
Lễ ký kết chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng mô hình “Điểm kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông”; phối hợp với Ban An toàn giao thông địa phương tuyên truyền vận động khách hàng không lái xe sau khi uống rượu bia, tổ chức dịch vụ xe taxi đưa khách hàng đã uống rượu bia về nhà.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, tai nạn giao thông tám tháng của năm 2015 có những chuyển biến khi giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). 
"Tuy nhiên, số vụ tai nạn, số người chết (gần 6.000 người chết) vì tai nạn giao thông còn rất lớn" Bộ trưởng Thăng trăn trở.
Bộ trưởng Thăng đánh giá cao sự tham gia tích cực của Tập đoàn Mai Linh trong việc xã hội hóa thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền cán bộ công nhân viên lái xe taxi.
Bộ trưởng Thăng: "tình hình tai nạn giao thông 8 tháng năm 2015 có chuyển biến tích cực khi giảm cả 3 tiêu chí" 
Người đứng đầu ngành giao thông vận tải đề nghị Tập đoàn Mai Linh tiếp tục thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ hơn các chương trình đảm bảo an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông và Bộ Giao thông Vận tải cam kết bảo đảm tốt nhất để giữa các bên thực hiện. 
Ông Hồ Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mai Linh khẳng định, việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu đối với hãng.
"Với hơn 27.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống Mai Linh tại tất cả 53 tỉnh thành, Tập đoàn sẽ thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, tuyên truyền sâu rộng văn hóa giao thông văn minh đô thị, trong đó khâu đào tạo lái xe là yếu tố quan trọng" ông Huy nói.
Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, với mục tiêu “An toàn giao thông Kết nối cộng đồng’ lấy chủ đề ‘Xây dựng văn hóa giao thông vì tính mạng con người’, Tập đoàn Mai Linh đồng hành cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đó là kéo giảm tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn