Sau 'thách thức' của Bí thư Thăng, Phó tổng giám đốc Samco nói gì?

Thời sựThứ Năm, 15/12/2016 08:10:00 +07:00

Sau "thách thức" của Bí thư Thăng: "Thuê tôi đi, năm 2017 sẽ xong bến xe", Phó tổng giám đốc Samco hứa Bến xe Miền Đông mới với diện tích hơn 16 ha sẽ xây xong trong năm 2017.

Ngày 14/12, trao đổi với PV, ông Lê Văn Pha - Phó tổng giám đốc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) cho biết, hiện đơn vị đang rà soát lại các thủ tục, giấy phép, nhân lực, phương tiện để sớm khởi công xây dựng bến xe Miền Đông mới. 

Bi thu Thang 'thach thuc', Ben xe Mien Dong xong som? hinh anh 1

Bản thiết kế bến xe Miền Đông mới. Ảnh: Samco

"Hiện nay mặt bằng ở khu vực quận 9 (TP.HCM) đã giải phóng xong; tuy nhiên, khu vực hành chính thuộc phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương) vẫn còn một hộ dân chưa trả mặt bằng. Tổng công ty đang cố gắng liên hệ phía Bình Dương, cố gắng sớm giải quyết, đền bù giải tỏa mặt bằng, trả đất sạch để sớm triển khai thi công", ông Pha thông tin.

Cũng theo đại diện Samco, đơn vị đang đề xuất lên UBND TP có những chính sách, ưu tiên giảm những thủ tục hành chính, giấy phép để dự án có thể triển khai nhanh chóng. Dự kiến đầu năm 2017 dự án sẽ khởi công và hoàn thành vào cuối năm. 

Chia sẻ về dự án Bến xe Miền Tây mới, ông Lê Văn Pha cho biết dự án này đang đền bù giải tỏa mặt bằng cho người dân. "Thiết kế đã được UBND TP phê duyệt nên phía chúng tôi chỉ đợi địa phương trả mặt bằng sạch là có thể khởi công ngay trong năm 2017. Tuy nhiên, dự án bến xe Miền Tây vẫn gặp nhiều khó khăn, thủ tục, nên phía đơn vị không thể nói trước thời gian hoàn thành", ông Pha nói. 

Ông Pha nói thêm hiện nay khu vực nội thành TP.HCM thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, việc hoàn thành xây mới Bến xe Miền Đông là việc cấp bách mà Samco cố gắng hoàn thành sớm.

Ông Pha chia sẻ: "Sau khi có chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, chúng tôi đã rà soát toàn bộ dự án để bắt tay vào khởi công ngay". 

Bi thu Thang 'thach thuc', Ben xe Mien Dong xong som? hinh anh 2

Ông Lê Văn Pha tại cuộc họp với Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng sáng 13/12. Ảnh: T.D.

Theo quy hoạch của UBND TP.HCM, dự án Bến xe Miền Đông sẽ được xây dựng tại phường Long Bình, quận 9 (TP.HCM) và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An (Bình Dương) với diện tích hơn 16 ha.

Dự án do Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 4.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Theo quy hoạch, Bến xe Miền Đông mới là công trình liên hợp hiện đại đa chức năng gồm 4 khu A, B, C, D.

Trong đó khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ, với tòa nhà cao nhất là 26 tầng; khu B là trạm xe buýt 2 tầng; C là khu trung chuyển và giao dịch hàng hóa 5 tầng; D là khu thương mại dịch vụ 15 tầng.

Bến xe Miền Tây mới thuộc khu E, đô thị mới Nam TP tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh với diện tích 19,64 ha. Sau khi bến xe đi vào hoạt động, công suất dự kiến phục vụ 50.000 lượt hành khách/ngày và 2.500 lượt xe xuất bến trong ngày.

Tại buổi làm việc với Sở GTVT TP.HCM ngày 13/12, Bí thư Đinh La Thăng đã chất vấn ông Lê Văn Pha về sự chậm trễ xây dựng bến xe Miền Đông mới. 

Video: Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nói về các giải pháp giảm ùn tắc giao thông của thành phố

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn