Sau Olympic, Triều Tiên lại đặt mục tiêu khó cho VĐV tham gia Paralympic

Thế giớiThứ Sáu, 09/09/2016 10:24:00 +07:00

Sau khi các đồng nghiệp không thể đạt được mục tiêu đặt ra trước khi lên đường tham dự Olympic, các vận động viên tham dự Paralimpics Rio 2016 của Triều Tiên đang chịu nhiều áp lực trước chỉ tiêu hai HCV mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề ra.

Điều này đồng nghĩa với việc hai vận động viên duy nhất tham gia kỳ Paralimpic thứ 15 được tổ chức tại Brazil năm nay của Triều Tiên là nam vận động viên Kim Cheol-ung, ở nội dung chạy 1500m và nữ vận động viên Song Kum-jong tranh tài ở bộ môn ném đĩa sẽ phải nỗ lực trên 100% khả năng để hoàn thành mục tiêu này.

636209

 Nữ VĐV Song Kum-jong có mặt tại sân bay Rio de Janeiro–Galeão

Trước khi xuất quân, Song và Kim cũng khẳng định sẽ làm hết sức mình tại sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho các vận động viên khuyết tật. 

“Hãy chờ xem, tôi sẽ mang về huy chương”, nữ vận động viên Triều Tiên nói với tờ Yonhap.

Dù vậy 2 HCV sẽ không phải mục tiêu dễ dàng đạt được bởi dẫu sao Triều Tiên cũng chỉ là lính mới ở sân chơi Paralympic. 

Rio 2016 mới chỉ là kỳ thế vận hội cho người khuyết tật lần thứ hai mà các vận động viên của quốc gia Đông Á này tham dự sau London 2012.

636207

Hai vận động viên sẽ tham dự vào Paralympics lần này ở Rio

Cách đây 4 năm, Triều Tiên chỉ cử đến London duy nhất vận động viên Rim Ju-song tham gia tranh tài ở nội dung bơi hỗn hợp 50m.

Dù đã nỗ lực hết sức mình nhưng Rim không thể đạt được thành tinh cao khi chỉ về cuối ở nội dung mà mình tham dự. 

Song Hy (Nguồn: Daily Star)
Bình luận
vtcnews.vn