Sạt lở ở Yên Bái: Tìm thấy 19 người, 17 người đã chết

Thời sựThứ Bảy, 08/09/2012 04:33:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 8/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 19 nạn nhân, đồng thời xác định danh tính 20 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi ở Yên Bái.

(VTC News) – Chiều 8/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 19 nạn nhân, đồng thời xác định danh tính 20 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi ở Yên Bái.

Liên quan đến vụ sạt lở núi ở mỏ 1, xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) ngày 7/9 vừa qua, ông Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch thường trực UBND Yên Bái cho biết, đến chiều 8/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được nạn nhân thứ 19 bị vùi lấp.

Trong những nạn nhân được tìm thấy đã có 17 người đã thiệt mạng, 2 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ.

Thi thể người gặp nạn được tìm thấy và đưa về mai táng.

Ông Long cho biết, qua rà soát, lực lượng cứu hộ xác định chính xác có khoảng 20 người bị vùi lấp do sự cố sạt lở đất đá ở xã La Pán Tẩn.

Như vậy, hiện chỉ còn 1 nạn nhân đang bị vùi lấp, mất tích dưới đống đổ nát.

Gia đình bị mất nhiều người nhất là gia đình của anh Hảng Tống Chua (mất cả vợ chồng và con trai cả: chồng Hảng Tống Chua, vợ Thào Thị Của, con trai Hảng A Giàng). Hiện gia đình anh Chua chỉ còn một con dâu và con gái nhỏ.

 Hiện trường vụ sạt lở.

Gia đình anh Hảng A Sùng mất cả hai anh em ruột (gồm anh Sùng và anh Hảng A Dinh). Hiện mới chỉ tìm thấy người em trai là anh Dinh.

Gia đình anh Lý A Vếnh cũng mất hai anh em ruột.

Gia đình có hai người bị thương đang cấp cứu gồm Hảng A Tháng và Hảng A Nắng.

Công tác cứu hộ, cứu nạn đang gấp rút triển khai.

Danh tính của các nạn nhân được xác định, gồm:

Sùng Thị Dở (SN 1980), Hảng Tống Chua (1969), Hảng A Giàng (SN 1992), Hảng A Tháng (SN 1996), Thào Thị Của (SN 1978), Hảng A Nắng (SN 1990), Hảng A Sú (SN 1975), Hảng A Dinh (SN 1985), Hảng A Sùng (SN 1992), (cùng ở bản La Pán Tẩn); Lý A Lềnh (SN 1979), Lý A Xinh (SN 1987), Hảng A Lử (SN 1987), Lý A Vếnh (SN 1989), Lý A Sàng (SN 1978), Hảng A Ninh (SN 1975, cùng ở bản Trống Páo Sang); Lý A Chu (SN 1987), Lý Bùa Ký (SN 1970), Lý A Cu (SN 1990, cùng ở bản Trống Tông), Lù A Súa (SN 1984, xã Púng Luông), La Văn Trọng (SN 1989, người Công ty TNHH Thịnh Đạt).

Những đồ đạc còn sót lại của nạn nhân.

Theo ông Giàng A Tông - Chủ tịch huyện Mù Cang Chải, khu vực xảy ra sạt lở này cách trung tâm huyện hơn 30 km, núi cao, dốc lớn, đường độc đạo, không có sóng điện thoại liên lạc nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Khu vực xảy ra sạt lở gần khu mỏ 1 của công ty TNHH Thịnh Đạt. Mỏ chì kẽm này có diện tích 2,4 ha, được tỉnh Yên Bái cấp phép năm 2010, thời hạn khai thác bảy năm, do công ty TNHH Thịnh Đạt làm chủ đầu tư.

Hiện, các nạn nhân được tìm thấy nhưng đã tử vong được người thân đưa về mai táng. Chính quyền tỉnh và địa phương cũng đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân một phần chi phí.

Thu Thủy – Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn