Sạt lở núi ở Huế, quốc lộ ách tắc nhiều ngày

Thời sựThứ Ba, 06/06/2017 16:58:00 +07:00

Quốc lộ 49 qua huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) ách tắc nhiều ngày qua do sạt lở núi.

Ngày 6/6, thông tin từ Hạt Quản lý đường bộ Hồng Vân (thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế) cho biết, đến hôm nay (6/6) quốc lộ 49 đoạn qua huyện A Lưới mới có thể thông tuyến sau nhiều ngày ách tắc do núi bị sạt lở.

1

 Núi sạt lở khiến khối đất đá nằm vắt ngang quốc lộ 49 đoạn qua huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: NVCC)

Trước đó, vào lúc 13h ngày 2/6 tại km 92+300 trên quốc lộ 49 đoạn từ đường Hồ Chí Minh đi cửa khẩu Hồng Vân thuộc địa phận huyện A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng và gây ách tắc con đường độc đạo đi lên cửa khẩu Hồng Vân. Đặc biêt, vụ sạt lở cũng khiến một đồn biên phòng và hải quan ở đây bị cô lập hoàn toàn.

3

 Đến ngày 6/6 quốc lộ 49 đoạn qua huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) mới bắt đầu thông tuyến. (Ảnh: NVCC)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công nhân của Hạt quản lý đường bộ Hồng Vân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khắc phục sự cố.

Video: Cận cảnh nhà 4 tầng đổ sập do sạt lở núi ở Lào Cai

Theo lãnh đạo Hạt quản lý đường bộ Hồng, khối lượng đất đá cần dọn dẹp do sạt lở ước tính hơn 12.000 khối. Lực lượng chức năng đánh giá, tình trạng sạt lở nguyên quả núi và xảy ra trong lúc trời nắng nên có thể xem là hiện tượng bất thường.

Nguyễn Vương
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn