Sạt lở nghiêm trọng QL6, vợ chồng mới cưới chết thảm

Thời sựThứ Sáu, 17/02/2012 10:50:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 1.000 m3 bất ngờ ập xuống Quốc lộ 6, vùi lấp hai người, đồng thời tuyến Quốc lộ 6 cũng ùn tắc nghiêm trọng.

(VTC News) - Vào khoảng 8h sáng ngày 16/2, tại km 138 + 500, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng (Mai Châu, Hòa Bình) đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá với khối lượng lớn, làm hai vợ chồng mới cưới đang lưu thông trên đường bị vùi lấp, tử vong.

Hai người chết

Theo thông tin từ những người dân sống xung quanh, khu vực này trong mấy ngày qua đã có hiện tượng sạt lở đất, đá với khối lượng nhỏ. Đến sáng 16/2 thì xảy ra hiện tượng sạt lở đất, đá với khối lượng lớn, ước tính khoảng 1.000 m3.

Hiện trường vụ sạt lở. 

Vụ lở núi đã gây ra cái chết thương tâm của đôi vợ chồng trẻ mới cưới là anh Hà Văn Nghị (sinh năm 1988, ở xóm Tam Hòa, xã Tân Sơn, huyện Mai Châu) và vợ là chị Vì Thị Nguyệt (sinh năm 1990, ở xóm Phiêng Sa, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu). Được biết chị Nguyệt mới có thai được 2 tháng.

Theo lời những người chứng kiến vụ việc, anh Nghị chở chị Nguyệt bằng xe máy đi từ xã Tân Sơn về Phiêng Sa (đi hướng Sơn La về Hòa Bình), đến địa phận kể trên thì có đá lở, anh Nghị điều  khiến xe tránh sang bên trái đường. Tuy nhiên, đá vẫn rơi vào người chị Nguyệt bị kẹp trong xe, anh Nghị quay lại định cứu vợ nhưng đá tiếp tục đổ xuống vùi lấp cả hai vợ chồng. Xác của hai vợ chồng vẫn bị vùi lấp dưới khối đất, đá.

Hiện nay đá vẫn tiếp tục rơi vãi tại khu vực này. Khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng, gồm: Khu Quản lý đường bộ II, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 222, Sở Giao thông vận tải Hà Bình, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông HB, Công an tỉnh HB, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh HB và huyện Mai Châu đã khẩn trương có mặt bàn và triển khai phương án khắc phục sự cố này, đã huy động các lực lượng và nhân dân tổ chức di dời nhà cửa và các hộ dân liền kề ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, ông Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: “Các lực lượng chức năng và huyện Mai Châu cần khẩn trương khắc phục sự cố, tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đặc biệt chú ý đến an toàn khi triển khai các biện pháp giải quyết ách tắc, thông xe sớm nhất trên tuyến QL 6”.

Trước mắt, huyện Mai Châu thực hiện hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết.

Hướng dẫn phân luồng phương tiện

Cho đến nay, tình trạng sạt lở đất, đá gây nguy hiểm cho người và phương tiện trên tuyến quốc lộ 6 từ Hòa Bình đi Sơn La vẫn còn tiếp diễn; việc thông đường vẫn chưa thể thực hiện ngay.

Để tránh tình trạng ách tắc kéo dài, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 222 - đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, duy tu, bảo dưỡng đoạn đường này đã có thông báo về việc phân luông giao thông tuyến Hà Nội - Sơn La và ngược lại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tổ chức phân luồng trên QL6. 

Theo đó, việc phân luồng giao thông cho các phương tiện đi theo 3 hướng.

Hướng thứ nhất, các phương tiện xuất phát từ Hà Nội đi theo hướng Hà Nội - quốc lộ 32 - ngã ba Cổ Tiết - Thanh Sơn (Phú Thọ) qua cầu Trung Hà - quốc lộ 37 đến ngã ba Gia Phù đi vào quốc lộ 43 đi Mộc Châu rồi theo quốc lộ 37 ra quốc lộ 6 đi Sơn La và ngược lại.
 
Hướng thứ 2, dành cho các phương tiện xuất phát từ ngã ba Xuân Mai đi theo quốc lộ 21 - quốc lộ 32 - ngã ba Cổ tiết - Thanh Sơn (Phú Thọ) qua cầu Trung Hà - quốc lộ 37 đến ngã ba Gia Phù đi vào quốc lộ 43 đi Mộc Châu rồi theo quốc lộ 37 ra quốc lộ 6 đi Sơn La và ngược lại.
 
Hướng thứ 3, dành cho các phương tiện có tải trọng dưới 13 tấn, xe con, xe khách có thể đi từ Hà Nội theo quốc lộ 6 đến km72 + 800 rẽ phải qua cầu Hòa Bình theo tỉnh lộ 434 (đường Hòa Bình) đến Yên Mông rẽ tỉnh lộ 317 đi đến cầu Trung Hà  - quốc lộ 32 - quốc lộ 37 đến ngã ba Gia Phù rẽ trái vào quốc lộ 43 đi Mộc Châu - đi thẳng theo quốc lộ 37 ra quốc lộ 6 - đi Sơn La và ngược lại.

 Đất, đá trên núi bất ngờ ập xuống đã phát nát một số công trình dân sinh của các hộ dân xung quanh khu vực.
Máy móc được đưa tới hiện trường để giải tỏa đất, đá. 
Các hộ dân sống gần khu vực sạt lở được đưa đi sơ tán. 
 Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Theo Baohoabinh

Bình luận
vtcnews.vn