Sát hại con do cuồng tín

Pháp luậtThứ Bảy, 28/02/2015 02:48:00 +07:00

Cái chết đau lòng của em Huỳnh Sơn Vỹ (15 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) xảy ra ngay trong những ngày tết vừa qua khiến dư luận ở TP.HCM không khỏi chạnh lòng

Cái chết đau lòng của em Huỳnh Sơn Vỹ (15 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) xảy ra ngay trong những ngày tết vừa qua khiến dư luận ở TP.HCM không khỏi chạnh lòng bởi sự cuồng tín của những người lớn.

cuồng tín, giết con, thương tâm, TP.HCM, mẹ sát hại
Sau khi xảy ra vụ việc, căn hộ của bà Thảo thường xuyên đóng cửa Sau khi xảy ra vụ việc. 

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi can, gồm: Lê Hồng Sơn (55 tuổi, ngụ Q.2), Nguyễn Hoàng Anh (42 tuổi, ngụ Q.3), Nguyễn Thị Kim Loan (31 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Thị Rỉ (tên gọi khác là Thủy, 41 tuổi, ngụ Q.8) do liên quan đến án mạng xảy ra vào rạng sáng 19.2 (mùng 1 Tết Ất Mùi) tại căn hộ 506, lô C, chung cư Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 12h30 ngày 19/2, ông Nguyễn Văn Đa (53 tuổi, ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh) cùng gia đình em Vỹ đến UBND P.9 (Q.5) trình báo về trường hợp em Vỹ tử vong để làm thủ tục xin cấp giấy chứng tử. Nội dung trình báo như sau: khoảng 5h ngày 19/2, ông Nguyễn Văn Phúc (51 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, người quen của mẹ nạn nhân) phát hiện Vỹ té ngã ở nhà tắm bất tỉnh nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó Vỹ tử vong.

Bà Ngô Thị Cang (67 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, bà ngoại em Vỹ) liên hệ cơ sở mai táng An Bình để tổ chức mai táng. Nhưng đơn vị mai táng yêu cầu phải trình báo chính quyền địa phương, làm thủ tục chứng tử thì mới thực hiện, nên gia đình nhờ ông Đa đến UBND P.9 xin làm giấy chứng tử. Tuy nhiên, cán bộ tư pháp của phường phát hiện nội dung trình báo có một số tình tiết mâu thuẫn nên đề nghị Công an P.9 tiếp nhận để làm rõ vụ việc.

Khi chính quyền và công an phường kiểm tra thì phát hiện trên cổ nạn nhân có vết thắt của dây. Lập tức, cơ quan công an đã mời 7 người liên quan về trụ sở làm việc, gồm: bà Huỳnh Lan Thảo (41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, mẹ em Vỹ), bà Cang (mẹ bà Thảo), ông Phúc cùng Sơn, Hoàng Anh, Loan, Rỉ. Tại cơ quan công an, những người này khai, rạng sáng 19/2, em Vỹ dùng sợi dây vải dài khoảng 3 m tự quấn vào cổ yêu cầu Sơn, Hoàng Anh, Loan, Rỉ siết cổ trước sự chứng kiến của bà Thảo, bà Cang. Do nghẹt thở, em Vỹ ngã quỵ xuống nền nhà nên mọi người hoảng quá thả dây ra, nhưng bà Thảo yêu cầu siết mạnh cho em Vỹ chết, rồi sẽ “phục sinh” lại. Nghe theo lời, 4 người này tiếp tục kéo mạnh dây siết cổ em Vỹ cho đến chết. Sau khi em Vỹ chết, nhóm người trên bồng em lên giường “tụng kinh”.

Em Vỹ tất nhiên không thể “phục sinh” nên những người này phải tìm đến cơ sở mai táng.

Nguồn:
Thanh Niên
Bình luận
vtcnews.vn