Sắp xử lại vụ 5 công an dùng nhục hình đánh chết người

Pháp luậtThứ Năm, 05/03/2015 04:34:00 +07:00

Tòa án tỉnh Phú Yên sắp mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ 5 sỹ quan công an dùng nhục hình, đánh chết người.

(VTC News) - Tòa án tỉnh Phú Yên sắp mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ 5 sỹ quan công an dùng nhục hình, đánh chết người.

Ngày 5/3/2015, tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, ngày 25/3 tòa án tỉnh này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ 5 sỹ quan công an dùng nhục hình đánh chết anh Ngô Thanh Kiều (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Trước đó, chiều 9/7/2014, sau hai ngày đưa 5 cựu sỹ quan công an dùng nhục hình làm chết nghi phạm ra xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 21/11/2014, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Đức Hoàn (thượng tá, Phó Công an TP.Tuy Hòa) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; truy tố 5 cựu sỹ quan công an cùng tội dùng nhục hình.


Cáo trạng nhận định, bị can Lê Đức Hoàn là Phó Công an TP Tuy Hòa, Phó thủ trưởng CQĐT, Trưởng ban chuyên án 312T, có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ban chuyên án nhưng đã không thực hiện đầy đủ quy định, thiếu kiểm tra, sâu sát trong quá trình các điều tra viên, cán bộ cấp dưới làm việc với anh Ngô Thanh Kiều.

Từ việc thiếu trách nhiệm này đã để xảy ra việc dùng nhục hình ngay tại trụ sở làm việc của Công an TP Tuy Hòa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là anh Kiều chết…


5 cựu sỹ quan trước toà xét xử

Theo nội dung vụ án, rạng sáng 12/5/2012, Trần Minh Cường lái ôtô chở Ngô Thanh Sơn và Kiều đến thị xã Sông Cầu để trộm cắp. Cường vào nhà một người dân lấy trộm 14 triệu đồng và 5 điện thoại thì bị công an phát hiện. Cả 3 lái ôtô về thành phố Tuy Hòa thì bỏ xe, chạy thoát thân.

Sáng cùng ngày, Sơn và Cường bị bắt. Tại cơ quan điều tra, hai tên này khai đã cùng Kiều gây ra 7 vụ trộm tài sản trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Để phục vụ điều tra, ông Lê Đức Hoàn (Phó trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Trưởng chuyên án 312T) chỉ đạo cấp dưới mời anh Kiều lên trụ sở Công an TP Tuy Hòa làm việc.

Trong quá trình xét hỏi, các trinh sát, điều tra viên Mẫn, Quyền, Huy và Quang thay phiên nhau lấy dùi cui đánh anh Kiều trong lúc nghi can này bị còng tay vào thành ghế. Đến trưa, Nguyễn Thân Thảo Thành dùng dùi cui đánh liên tiếp vào đầu anh Kiều. Chiều hôm đó anh Kiều chết trên đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vì chấn thương sọ não.


Với hành vi này, hồi đầu tháng 4, TAND TP Tuy Hòa đã áp dụng khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự tuyên phạt Thành 5 năm tù. Đối với 4 cựu sỹ quan còn lại, toà áp dụng khoản 1, tuyên phạt Quyền 2 năm tù, Mẫn 18 tháng tù; riêng Quang và Huy được nhận 15 và 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Không chấp nhận bản án này, gia đình nạn nhân sau đó kháng cáo toàn bộ nội dung bản án; bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cũng đã gửi đơn kêu oan, cho rằng mình không đánh anh Kiều.

Sau phiên xử, trước dư luận cho rằng toà xử các bị cáo tội dùng nhục hình là không đúng luật, mức án đối với các bị cáo quá nhẹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xử lý vụ án đúng quy định pháp luật.

Sơn Hồng
Bình luận
vtcnews.vn