Phó Thủ tướng: Tận dụng mạng xã hội để truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu làm thật tốt và hiệu quả truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính bằng nhiều hình thức, trong đó có mạng xã hội.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu làm thật tốt và hiệu quả truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính bằng nhiều hình thức, trong đó có mạng xã hội.
Bộ Nội vụ cho biết sắp tới sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã.
Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội diễn ra cuối tháng 3/2024 sẽ xem xét, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.
TP.HCM có 80 phường thuộc 10 quận sẽ được sắp xếp lại thành 38 phường, nhiều trường hợp 3 phường nhập làm một.
Theo kế hoạch, đến tháng 2/2024, TP.HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp khu phố, ấp và tổ chức hội nghị tổng kết về việc sắp xếp này vào tháng 3/2024.
Trước thông tin lan truyền trên mạng về ba phương án sáp nhập 6 quận của TP.HCM, đại diện Sở Nội vụ khẳng định thông tin này không chính xác.
Hãy dành ngoại lệ cho quận Hoàn Kiếm để không sáp nhập, bởi vượt qua vai trò một đơn vị hành chính, Hoàn Kiếm là địa chỉ văn hóa, là trái tim của Thủ đô nghìn năm.
Cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp, Vành đai 2, 3, đường sắt Cát Linh - Hà Đông... là những công trình nổi bật của Hà Nội kể từ khi mở rộng địa giới hành chính.
Theo Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, ngoài tiêu chí về diện tích thì việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm phải tính đến yếu tố đặc thù và truyền thống lịch sử.
Nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định rõ các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030.
Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, do đó việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các trường hợp có năng lực hạn chế chưa thực sự hiệu quả.
Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng gửi kiến nghị lên Thủ tướng, đề xuất tạm thời chưa sáp nhập các trường cao đẳng sư phạm thành phân hiệu của đại học.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.
Theo Nghị định 106 vừa được Chính phủ ban hành, cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tới đây sẽ giảm 4 đầu mối so với trước.
Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM thông tin việc sắp xếp khu phố, ấp và tổ dân phố, tổ nhân dân của TP.HCM.
Việt Nam kêu gọi các bên nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Bộ GD&ĐT thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc với mục tiêu giảm 10% để nâng cao hiệu quả, hiệu lực các đơn vị quản lý.
Hôm 4/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký đạo luật sáp nhập 4 khu vực Ukraine mà Nga kiểm soát một phần trong chiến dịch quân sự.
Hôm 2/10, Tòa án hiến pháp Nga xem xét và thông qua các văn bản sáp nhập 4 vùng Ukraine.
Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo quyết định của Nga sáp nhập 4 khu vực ly khai Ukraine đánh dấu "sự leo thang nguy hiểm" và đe doạ triển vọng hòa bình.
Nga có thể sáp nhập 4 vùng Ukraine trong vòng vài ngày tới, sau cuộc trưng cầu dân ý mà Kiev và phương Tây phản đối.
Từ ngày 15/9, trường Đại học Nội vụ Hà Nội được sáp nhập vào Học viện Hành chính quốc gia theo nghị định của Chính phủ.
Theo kết luận về Dự thảo Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, đề xuất lựa chọn phương án tên gọi là “TP Thanh Hóa”.
Theo quan chức Nhà Trắng, Moskva có thể sẽ tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập nhiều vùng phía đông Ukraine, tương tự như ở bán đảo Crimea.
Chính quyền tỉnh Zaporozhye, đông nam Ukraine lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay về việc sáp nhập lãnh thổ vào Nga.
Sáng 16/5, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà công bố quyết định của UBND TP Hà Nội về việc sáp nhập 4 ban quản lý dự án của Thành phố thành 2 ban.
Sau Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraina, khu vực ly khai Nam Ossetia cũng muốn sớm tiến hành thủ tục để sáp nhập Nga.
Ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết khu vực này có thể xem xét gia nhập Liên bang Nga.
Giai đoạn 2019 - 2021, ngân sách nhà nước tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng từ sáp nhập huyện, xã gồm giảm chi hoạt động của chính quyền, lương và phụ cấp cán bộ.
Bộ Nội vụ khẳng định chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.