Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận, nhiều người rơi xuống biển

Thời sựThứ Bảy, 23/07/2016 13:15:00 +07:00

Nhà hàng nổi được làm sơ sài nhưng lượng khách tiếp đón lại đông dẫn đến quá tải nên bất ngờ đổ sập, kéo nhiều người rơi xuống biển, có thể đã có 3 người thiệt mạng.

Khoảng 10h40 ngày 23/7, một nhà nổi ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận bất ngờ bị sập do lượng khách quá tải và nhà nổi làm sơ sài.

Vào thời điểm xảy ra sự việc có hàng trăm người đang trên nhà nổi khiến tình hình trở nên rất hỗn loạn.

Một nhà nổi ở vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận bất ngờ bị sập do lượng khách quá tải. (Nguồn: CTV) 

Theo anh M.D.T, một nhân chứng thoát nạn từ vụ sập nhà thì có 3 người bị thiệt mạng. Thông tin này chưa được các cơ quan chức năng xác nhận.

Một nhân chứng khác cho hay: “Em lúc lên đến bờ thấy đang đặt 3 người trong đó, họ mới chuyển đi được 1 người. Nhưng khả năng cứu không cao vì phải đến hơn 40 phút rồi.”

Trên vịnh Vĩnh Hy có khoảng 3-4 nhà nổi, nhà bị sập là căn to nhất. Anh M.DT vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn: "Lúc đó bọn em đang chờ tàu để về rồi, thì có đoàn khác lên đông quá nên nhà nổi bị sập. Bọn em phải đứng ở cầu phao đưa bọn trẻ con xuống. Em đang ngồi thì nghe cứ rắc rắc. Cả đoàn em không ai bị sao nhưng thiệt hại gần chục iPhone vì rơi xuống nước."

Trên vịnh Vĩnh Hy có khoảnh 3-4 nhà nổi, nhà bị sập là căn to nhất. Anh M.DT vẫn còn chưa hết bàng hoàng về tai nạn: "Lúc đó bọn em đang chờ tàu để về rồi, thì có đoàn khác lên đông quá nên nhà nổi bị sập. Bọn em phải đứng ở cầu phao đưa bọn trẻ con xuống. Em đang ngồi thì nghe cứ rắc rắc. Cả đoàn em không ai bị sao nhưng thiệt hại gần chục iPhone vì rơi xuống nước."

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, từ bờ biển cách nhà nổi khoảng 100m. Căn nhà nổi bị chìm nên đã kéo đứt phao, tách ra xa và chìm xuống vịnh nước sâu. Những du khách thoát nạn kể lại rằng khi có người rơi xuống nước, phải khoảng 10 phút sau mới được vớt lên. Tuy nhiên là du khách cứu nhau chứ nhau chứ không hề có nhân viên cứu hộ.

Video: Sập nhà 5 tầng giữa phố sầm uất, vùi lấp nhiều người

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn