Sắp khánh thành cầu dầm liên tục lớn nhất miền Trung

Thời sựThứ Bảy, 26/03/2016 05:34:00 +07:00

Cầu Cửa Đại được khởi công vào tháng 8/2009 với tổng mức đầu tư là 3.450 tỷ đồng, cầu có tổng chiều dài là 18,3km; khẩu độ nhịp dài nhất miền trung với 150m.

(VTC News) -  Dự kiến, sáng 27/3 sẽ chính thức khánh thành cầu Cửa Đại tại Hội An, cây cầu dầm liên tục lớn nhất miền Trung.

Chiều 25/3, UBND tỉnh Quảng Nam, Ban QLDA khu kinh tế mở Chu Lai cùng lãnh đạo Sở Ban ngành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố khánh thành cầu Cửa Đại (Hội An) và tuyến đường ven biển.

Dự kiến, sáng 27/3 sẽ chính thức khánh thành cầu Cửa Đại tại Hội An, cây cầu dầm liên tục lớn nhất miền Trung.

Theo đó, cầu Cửa Đại (tỉnh Quảng Nam) được xây dựng nhằm tạo tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu dân cư xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) với các xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và huyện phía đông tỉnh Quảng Nam gồm: Duy Xuyên và Thăng Bình. Cây cầu góp phần tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam tại khu vực vùng Đông tỉnh này.

Quảng Nam, Hội An, khánh thành, cầu dầm liên tục, lớn nhất miền Trung
Cầu Cửa Đại, cây cầu dầm liên tục có nhịp lớn nhất miền Trung 

Dự án xây dựng cầu Cửa Đại được khởi công vào tháng 8/2009 với tổng mức đầu tư là 3.450 tỷ đồng, phần vốn ngân sách địa phương chiếm 50% giá trị xây lắp.

Việc đưa cầu Cửa Đại vào sử dụng góp phần góp phần phát triển diện tích hơn 20.000 ha khu vực phía Nam Hội An. Đồng thời rút ngắn cự ly di chuyển từ Tam Kỳ đi Hội An và Đà Nẵng đi Tam Kỳ.

Theo ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc đưa cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển phía đông nam tỉnh Quảng Nam vào hoạt động sẽ thúc đẩy phát triển toàn bộ khu vực phía đông nam sông Thu Bồn. Kết nối 2 di sản thế giới là Mỹ Sơn và Hội An với nhau.


Sau khi hoàn thành, tuyến cầu sẽ khớp nối với tuyến đường nối Hội An và Đà Nẵng.

Dự án có tổng chiều dài cầu và đường là 18,3km; phần cầu rộng 25,5m; phần cầu dài 1,48km với 24 mố trụ; phần cầu chính với 7 nhịp liên tục dài 830 mét; khẩu độ nhịp dài 150m; phần đường dẫn 2 đầu cầu có mặt cắt ngang 38m.
Còn dự án đường ven biển từ huyện Duy Xuyên đến TP Tam Kỳ, có tổng chiều dài 24,5km, mặt cắt ngang tuyến đường là 38m, gồm 1 cầu trên tuyến với bề mặt cầu là 25,5m, chiều dài cầu là 226m.

Điểm đầu tuyến đường nối với đường dẫn cầu Cửa Đại thuộc xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, điểm cuối nối vói đường ĐT616 dốc Diên Hồng thuộc xã Tam Phú, TP Tam Kỳ. Tổng dự án công trình đường ven biển này có mức đầu tư 1.440 tỷ đồng.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn