Sập hầm tuynen tại công trình thủy lợi lớn thứ ba VN

Thời sựThứ Sáu, 24/09/2010 01:57:00 +07:00

(VTC News) - Tại công trường thi công dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (công trình thủy lợi lớn thứ 3 Việt Nam), đường hầm tuy nen xuyên núi đã bị sập.

(VTC News) - Tại công trường thi công dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh (công trình thủy lợi lớn thứ 3 Việt Nam), đường hầm tuynen xuyên núi đã bị sập trong giờ nghỉ trưa của công nhân.

Miệng hầm bị che bạt kín mít và PV báo chí rất khó để tiếp cận 
  
Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/9, tại Dự án công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xảy ra sự cố sập hầm tuynen.

Theo nguồn tin từ các nhân chứng thì khi công nhân bắt đầu nghỉ trưa đã phát hiện ở cửa hầm phía trái có nhiều vết nứt, sau đó một số đất đá nhỏ rơi ra và chỉ 10 phút sau một khối lượng đất đá khổng lồ đã đổ  sập xuống, bẻ gảy 7 vòm chống hầm tuy nen, bịt gần hết cửa hầm.

Rất may là vào thời điểm xảy ra sự cố, công nhân đang nghỉ trưa nên không ai bị mắc kẹt phía trong. Ban  quản lý dự án thủy lợi 4 (Bộ NN&PTNT) lý giải: nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài làm mái taluy phía ngoài hầm bị sạt lở.

Tuy nhiên theo người dân nơi đây cho biết, vào thời điểm sập cửa hầm không hề có bất kỳ hạt mưa nào. Quan sát của phóng viên vào sáng nay (24/9), phía bên phải mái hầm cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Cũng phải nói thêm rằng, phải rất khó khăn PV mới có thể tiếp cận hiện trường vì bảo vệ công trường đã kiên quyết ngăn cản báo chí tác nghiệp.

Được biết hầm tuynen là một trong những hạng mục quan trọng của hợp phần đầu mối dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Hầm rộng 10m, cao 9 mét, dài 240m. Cửa hầm tuy nen được thi công từ tháng 10/2009, đến nay đã khoan sâu 70 m, dự kiến tháng 10/2011 sẽ hoàn thành. Công trình do Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư. Công ty CAVICO Việt Nam đảm nhận thi công.

Dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang là là dự án thủy lợi lớn thứ ba Việt Nam (sau hồ Dầu Tiếng và hồ Cửa Đạt) với dung tích 775 triệu m3 nước, có tổng mức đầu tư 3.067 tỉ đồng. Dự án được khởi công hợp phần đầu mối (trị giá 1.938 tỉ đồng) vào tháng 6/2009.

Clip hiện trường hầm tuynen bị sập 
Trần Long 

Bình luận
vtcnews.vn