Sập giàn giáo, công nhân rơi từ tầng 10 chết tại chỗ

Thời sựThứ Năm, 25/12/2014 08:08:00 +07:00

Một công nhân đã chết tại chỗ khi rơi từ tầng 10 của công trình xây dựng tòa nhà Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới trên đường Đồng Khởi, Đồng Nai

Khoảng 9h30 ngày 25/12, một công nhân đã chết tại chỗ khi rơi từ tầng 10 của công trình xây dựng tòa nhà Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới trên đường Đồng Khởi thuộc phường Tam Hòa, TP Biên Hòa.

Nạn nhân là anh Lê Thế Trình, 27 tuổi, quê Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, anh Trình cùng một số công nhân khác đang tháo dỡ giàn giáo của công trình ở tầng 10. Trong lúc tháo, bất ngờ giàn giáo bị sập khiến anh Trình rơi xuống giàn lưới bảo vệ ở tầng 6 và tiếp tục văng ra, rơi xuống đất rồi tử vong.
Sập giàn giáo, công nhân rơi từ tầng 10 chết tại chỗ
Công trình xây dựng tòa nhà Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới- Ảnh: Đức Trong 

Theo quan sát của PV tại hiện trường, giàn giáo nơi nơi xảy ra tai nạn ở tầng 10 (tòa nhà cao 18 tầng) vẫn còn ngỗn ngang. Lực lượng chức chức năng TP Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai đã đến khám nghiệm hiện trường phục vụ cho công tác điều tra.

Tòa nhà xảy ra tai nạn thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giai đoạn 2 do Công ty Cotec Land xây dựng, gồm 1 tầng hầm và 18 tầng lầu, tổng diện tích sàn khoảng 70.000 m2, quy mô 700 giường bệnh. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.260 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn