Trường Giang tái ngộ Đức Phúc, trổ tài nấu ăn điêu luyện

Sao ViệtThứ Bảy, 18/01/2020 07:28:21 +07:00
(VTC News) -

Dù vậy, để được thưởng thức món ăn ngon do Trường Giang làm, Đức Phúc cũng khá vất vả.

Từng hóa thân thành 2 anh em bán kẹo kéo trong Ơn giời, cậu đây rồi, Trường Giang và Đức Phúc vừa có dịp tái ngộ khi tham gia chương trình Muốn ăn phải lăn vào bếp. Đưa Đức Phúc về quê của mình, Trường Giang chiêu đãi đàn em nhiều món ăn đặc trưng của xứ Quảng.

Đức Phúc hài hước chia sẻ: “Hai chàng trai bán kẹo kéo ngày nào giờ trở thành đầu bếp chuyên nghiệp”. Trường Giang và đàn em cùng thăm vườn rau sạch Trà Quế (Hội An) - nơi cung cấp rau sạch và là khu du lịch sinh thái nhiều du khách nước ngoài yêu thích.

Trường Giang tái ngộ Đức Phúc, trổ tài nấu ăn điêu luyện - 1

Trường Giang trổ tài nấu ăn chiêu đãi đàn em. Ở nhà, nam danh hài cũng là người nấu ăn cho Nhã Phương và con gái cưng.

Trường Giang tái ngộ Đức Phúc, trổ tài nấu ăn điêu luyện - 2

Đức Phúc thích thú khi được thưởng thức món ăn do đàn anh làm.

Đúng với tính chất của chương trình, Đức Phúc phải chăm chỉ phụ Trường Giang từ lúc tìm nguyên liệu cho đến nấu nướng trước khi được nếm món ngon.

Trong lúc Mười Khó khiến khán giả đã mắt với tài nấu nướng điêu luyện, giọng ca Hết thương cạn nhớ trổ tài hát phụ họa và thuyết minh như một MC chuyên nghiệp khiến người xem cười ngất. Kết quả, nam ca sĩ được Trường Giang khen nhờ chén nước mắm tỏi ớt đậm đà.

Ở vai trò là đầu bếp chính và cũng là người sản xuất chương trình, Trường Giang bộc bạch, mặc dù không phải lần đầu tiên làm chương trình về ẩm thực nhưng có lẽ Muốn ăn phải lăn vào bếp là chương trình anh đặt nhiều tình cảm nhất.

Trường Giang tái ngộ Đức Phúc, trổ tài nấu ăn điêu luyện - 3

 

Nam danh hài tin chắc rằng qua 26 chặng của hành trình, khán giả sẽ cảm thấy ẩm thực, thắng cảnh Việt Nam hấp dẫn không kể siết. Ngay trong hai tập đầu, vẻ đẹp Quảng Nam được nam nghệ sĩ giới thiệu đến khán giả.

Không chỉ có vậy, Trường Giang còn đưa khán giả đến tham quan quần thể di tích lịch sử Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ đại diện cho hơn 127 nghìn bà mẹ cả nước.

Trường Giang cũng nói thêm, anh đầu tư thực hiện chương trình này nhưng phát trên nền tảng số vì muốn cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng có thể xem và nhớ đến ẩm thực quê nhà.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn