Sao nào trung thành nhất Premier League?

Thể thaoThứ Sáu, 03/07/2015 07:45:00 +07:00

Trước mùa giải mới 2015-16, John Terry và Wayne Rooney đã trở thành những cầu thủ trung thành nhất với CLB khi họ đang nằm trong tốp

Cầu thủ trung thành nhất của Arsenal hiện là Theo Walcott. Thần đồng một thời của bóng đá Anh khoác áo Pháo thủ từ năm 2006, cho đến nay anh đã trải qua 10 mùa giải cùng The Gunners

Cầu thủ trung thành nhất của Arsenal hiện là Theo Walcott. Thần đồng một thời của bóng đá Anh khoác áo Pháo thủ từ năm 2006, cho đến nay anh đã trải qua 10 mùa giải cùng The Gunners

Có cùng thời gian với Walcott là Agbonlahor của Aston Villa. Cầu thủ này trưởng thành từ chính sân Villa Park

Có cùng thời gian với Walcott là Agbonlahor của Aston Villa. Cầu thủ này trưởng thành từ chính sân Villa Park

John Terry hiện đang nắm giữ kỷ lục của các cầu thủ còn thi đấu ở Premier League. Anh ra mắt Chelsea từ năm 1998. Tính đến nay, trung vệ kỳ cựu này đã có mùa giải thứ 18 cùng The Blues

John Terry hiện đang nắm giữ kỷ lục của các cầu thủ còn thi đấu ở Premier League. Anh ra mắt Chelsea từ năm 1998. Tính đến nay, trung vệ kỳ cựu này đã có mùa giải thứ 18 cùng The Blues

Tân binh Bournemouth có Jayden Stockley chơi bóng cho CLB từ năm 2009

Tân binh Bournemouth có Jayden Stockley chơi bóng cho CLB từ năm 2009

Người chơi bóng lâu nhất ở Crystal Palace là Julian Speroni. Anh này đến CLB từ năm 2004

Người chơi bóng lâu nhất ở Crystal Palace là Julian Speroni. Anh này đến CLB từ năm 2004

Chàng cận vệ già Tony Hibbert của Everton chơi bóng từ năm 2001

Chàng cận vệ già Tony Hibbert của Everton chơi bóng từ năm 2001

Andy King chơi cho Leicester City từ năm 2007

Andy King chơi cho Leicester City từ năm 2007

Sau khi Gerrard sang Mỹ, Lucas Leiva trở thành người chơi bóng lâu nhất Liverpool hiện tại. Anh xuất hiện từ năm 2007

Sau khi Gerrard sang Mỹ, Lucas Leiva trở thành người chơi bóng lâu nhất Liverpool hiện tại. Anh xuất hiện từ năm 2007

Xuất hiện trong đội 1 Man City từ năm 2006, kể từ đó đến nay Joe Hart vẫn đảm bảo được vị trí số 1

Xuất hiện trong đội 1 Man City từ năm 2006, kể từ đó đến nay Joe Hart vẫn đảm bảo được vị trí số 1

Đứng sau Terry và Hibbert là Wayne Rooney. Dù không trưởng thành ở Man Utd nhưng Wazza sẽ có mùa giải thứ 12 cùng Quỷ đỏ trong năm nay

Đứng sau Terry và Hibbert là Wayne Rooney. Dù không trưởng thành ở Man Utd nhưng Wazza sẽ có mùa giải thứ 12 cùng Quỷ đỏ trong năm nay

Cùng xuất phát từ năm 2004 như Rooney còn có trung vệ đội trưởng Steven Taylor của Newcastle

Cùng xuất phát từ năm 2004 như Rooney còn có trung vệ đội trưởng Steven Taylor của Newcastle

Wes Hoolahan ra mắt Norwich từ năm 2008

Wes Hoolahan ra mắt Norwich từ năm 2008

Thủ thành Kelvin Davis đã có hơn 300 lần thi đấu cho Southampton kể từ năm 2006

Thủ thành Kelvin Davis đã có hơn 300 lần thi đấu cho Southampton kể từ năm 2006

Biểu tượng của Sunderland, tiền vệ đánh chặn Lee Cattermole. Anh này đã chơi cho Mèo đen từ năm 2009

Biểu tượng của Sunderland, tiền vệ đánh chặn Lee Cattermole. Anh này đã chơi cho Mèo đen từ năm 2009

Là thành viên của đội trẻ Man Utd nhưng Ryan Shawcross lại gắn bó rất lâu với Stoke từ năm 2008

Là thành viên của đội trẻ Man Utd nhưng Ryan Shawcross lại gắn bó rất lâu với Stoke từ năm 2008

Ashley Williams chơi cho Swansea từ năm 2008

Ashley Williams chơi cho Swansea từ năm 2008

Không còn thường xuyên được đá chính nhưng Aaron Lennon là 1 sản phẩm của lò đào tạo Tottenham. Anh đã chơi 11 năm tại White Hart Lane

Không còn thường xuyên được đá chính nhưng Aaron Lennon là 1 sản phẩm của lò đào tạo Tottenham. Anh đã chơi 11 năm tại White Hart Lane

Lloyd Doyley trung thành với Watford từ năm 2001

Lloyd Doyley trung thành với Watford từ năm 2001

Mới chỉ đến West Brom từ năm 2007 nhưng James Morrison đã là thành viên kỳ cựu nhất

Mới chỉ đến West Brom từ năm 2007 nhưng James Morrison đã là thành viên kỳ cựu nhất

Tuy mới 28 tuổi nhưng Mark Noble đã chơi bóng cho West Ham từ năm 2004

Tuy mới 28 tuổi nhưng Mark Noble đã chơi bóng cho West Ham từ năm 2004

Bình luận
vtcnews.vn