Sáng nay, khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII

Thời sựThứ Hai, 21/03/2016 07:38:00 +07:00

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIII chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ hôm nay (21/3).

(VTC News) - Kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIII chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ hôm nay (21/3).

Theo chương trình kỳ họp, trước giờ khai mạc, các vị đại biểu QH đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ, QH họp phiên trù bị để nghe Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp và thông qua chương trình kỳ họp thứ 11.
Quốc hội (Ảnh: VPQH)
Kỳ họp Quốc hội (Ảnh: VPQH) 

Vào lúc 9 giờ, QH họp phiên khai mạc. Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình QH, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII để đồng bào, cử tri cả nước cùng theo dõi.

Ngay sau khi Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH, trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Video: Khi nghệ sĩ ứng cử đại biểu Quốc hội


Đây là Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng với nội dung trọng tâm nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của đất nước, cùng với đó, Quốc hội sẽ dành thời gian cho ý kiến về báo cáo, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chủ tịch nước; Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Một số dự thảo luật sẽ được trình bày và thảo luận. Cụ thể: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Báo cáo về việc phê chuẩn công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dược (sửa đổi); dự thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)...

Đặc biệt, Quốc hội sẽ dành hơn 10 ngày để xem xét, quyết định công tác nhân sự với một số chức danh nhân sự chủ chốt của Nhà nước.

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp cuối của Quốc hội Khóa 13 sẽ kết thúc vào ngày 16/04/2016.


Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn