Sân khấu đón năm mới chắn giữa quảng trường, dân thủ đô khốn khổ

Thời sựThứ Năm, 31/12/2015 07:58:00 +07:00

Sân khấu của một sự kiện chúc mừng năm mới nằm chễm chệ giữa quảng trường trung tâm Thủ đô Hà Nội gây ùn tắc giao thông khiến người dân vô cùng bức xúc.

(VTC News) – Sân khấu của một sự kiện chúc mừng năm mới nằm chễm chệ giữa quảng trường trung tâm Hà Nội gây ùn tắc giao thông khiến người dân bức xúc.

Vài ngày nay, sân khấu của một chương trình biểu diễn ca nhạc chào đón năm mới “vô tư” lấn chiếm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã 5 nối các phố Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ khiến việc lưu thông của người dân qua đây gặp nhiều khó khăn.
Sân khấu nằm chễm chệ chiếm toàn bộ diện tích của Quảng trường
Sân khấu nằm chễm chệ chiếm toàn bộ diện tích của Quảng trường 
Bức xúc vì phải đi đường vòng một đoạn khá xa mới về được nhà, bác Hoài (người dân sống ở phố Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Tôi đi phụ bán hàng ở phố hàng Đường hết giờ làm đi về thì thấy quảng trường bị chặn để lắp sân khấu, người thì đông mà lại chặn hết cả lối đi làm tắc hết cả đường.”

"Chính quyền không nên cấp phép cho doanh nghiệp tại những khu vực chật hẹp quanh Hồ Gươm như thế này. Đường đã bé, ùn tắc suốt ngày, giờ lại càng ùn tắc thêm." - chị Minh Thu, phố Hàng Bạc bức xúc.
Sân khấu dựng lên giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để quảng cáo cho bia Sài Gòn.

Theo quan sát của phóng viên, ban tổ chức chương trình còn sử dụng những thanh sắt lớn chắn ngang đường để luồn dây điện cung cấp cho sân khấu này.

Điều đáng nói, những thanh sắt này có kích thước quá lớn, khiến cho nhiều phương tiện ôtô, xe máy, xe đạp điện thậm chí là xích lô phải rất vất vả để vượt qua chướng ngại vật.

Được biết, sân khấu gây bức xúc cho người dân này do công ty Sabeco dựng lên để quảng cáo cho nhãn hiệu bia Sài Gòn.

Một số hình ảnh PV ghi lại tình trạng giao thông lộn xộn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục:
Hai lối đi phía sau đài phun nước bị chặn hoàn toàn.
Hai lối đi phía sau đài phun nước bị chặn hoàn toàn. 
Người dân muốn di chuyển dọc theo hồ Gươm nay phải đi vòng qua phố Hàng Dầu – Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng.
Người dân muốn di chuyển dọc theo hồ Gươm nay phải đi vòng qua phố Hàng Dầu – Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng. 
Những tấm sắt lớn được BTC chương trình chắn giữa đường nhằm bảo vệ hệ thống dây điện chạy bên dưới.
Những tấm sắt lớn được BTC chương trình chắn giữa đường nhằm bảo vệ hệ thống dây điện chạy bên dưới. 
Những tấm sắt có kích thước lớn quá khổ khiến nhiều <a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >ô tô</a>, xe máy, xe đạp điện có lốp nhỏ gặp nhiều khó khăn, thậm chí mắc kẹt.
Những tấm sắt có kích thước lớn quá khổ khiến nhiều ô tô, xe máy, xe đạp điện có lốp nhỏ gặp nhiều khó khăn, thậm chí mắc kẹt. 
Người lái xe xích lô này phải rất vất vả mới kéo được chiếc xe cùng vị du khách vượt chướng ngại vật.
Người lái xe xích lô này phải rất vất vả mới kéo được chiếc xe cùng vị du khách vượt chướng ngại vật. 
Không có người điều tiết giao thông, một số người dân đi ngược chiều vào giữa dòng xe đông đúc khiến giao thông qua khu vực này trở nên lộn xộn.
Không có người điều tiết giao thông, một số người dân đi ngược chiều vào giữa dòng xe đông đúc khiến giao thông qua khu vực này trở nên lộn xộn. 

Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn