Sân điền kinh xây trên nóc trường tiểu học

Giáo dụcChủ Nhật, 07/09/2014 08:26:00 +07:00

Để giải quyết vấn đề không gian chật chội, một trường tiểu học ở Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã nghĩ ra sáng kiến cực kỳ độc đáo. (Theo Lao động)

Trường tiểu học số 2 đã tận dụng mái nhà để xây một sân điền kinh dài 200m để các em học sinh tập thể dục.

Trường tiểu học số 2 đã tận dụng mái nhà để xây một sân điền kinh dài 200m để các em học sinh tập thể dục.

Hai bên đường chạy có các tấm kính cao khoảng 1,8 m và một hàng rào cao 1,2 m làm bằng thép không gỉ để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Hai bên đường chạy có các tấm kính cao khoảng 1,8 m và một hàng rào cao 1,2 m làm bằng thép không gỉ để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Ruan Hao, kiến trúc sư trưởng của công trình ấn tượng trên cho biết: 'Tôi muốn các em học sinh có không gian thoải mái để tập thể thao và buộc phải làm như trên trong điều kiện nhà trường quá thiếu không gian'.

Ruan Hao, kiến trúc sư trưởng của công trình ấn tượng trên cho biết: 'Tôi muốn các em học sinh có không gian thoải mái để tập thể thao và buộc phải làm như trên trong điều kiện nhà trường quá thiếu không gian'.

Ông Qiu Tianguo, hiệu trưởng nhà trường cho biết, sân tập đủ rộng để 1.600 em học sinh có thể tham gia vào các hoạt động ngoài trời.

Ông Qiu Tianguo, hiệu trưởng nhà trường cho biết, sân tập đủ rộng để 1.600 em học sinh có thể tham gia vào các hoạt động ngoài trời.

Trong lúc các em tập, sẽ có những giáo viên theo dõi để đảm bảo an toàn.

Trong lúc các em tập, sẽ có những giáo viên theo dõi để đảm bảo an toàn.

Đây cũng là trường học đầu tiên ở Trung Quốc áp dụng mô hình sân tập độc đáo như trên.

Đây cũng là trường học đầu tiên ở Trung Quốc áp dụng mô hình sân tập độc đáo như trên.

Bình luận
vtcnews.vn