Sami Khedira và "điệp vụ Đức" thứ 7 tại Real Madrid

Tổng hợpChủ Nhật, 01/08/2010 03:38:00 +07:00

(VTC News) - Sami Khedira là cầu thủ Đức thứ 7 chơi cho Real Madrid. 6 người tiền nhiệm của anh đã gặt hái nhiều thành công nhưng cũng không ít thất bại.

(VTC News) - Như vậy là ngôi sao trẻ đang lên của đội tuyển Đức và VFB Stuttgart - Sami Khedira - đã chính thức gia nhập Real Madrid sau khi hai bên thống nhất xong các điều kiện hợp đồng. Nhìn lại lịch sử của Los Blancos, đã có 6 cầu thủ Đức từng dừng chân nơi đây mà trong số họ, có cả thành công và thất bại.


1. Guenter Netzer (1973-1976)

Tiền vệ công Netzer từng 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức vào các năm 1972 và 1973 với phong độ xuất sắc trong màu áo Borussia Monchengladbach. Mùa hè năm 1973, khi đại kình địch Barcelona đưa Johan Cruyff về sân Nou Camp thì Kền kền trắng cũng ký hợp đồng với Netzer như là một hành động đáp trả. Sau khi gặp phải nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới ở mùa giải đầu tiên, Netzer đã tỏa sáng giúp đội bóng chủ sân Bernabeu giành được cú đúp vô địch La Liga và Cúp Nhà vua mùa giải 1974-1975.

Breitner (trái)và Netzer (phải) từng sát cánh trong cả màu áo đội tuyển Đức và câu lạc bộ Real Madrid.

2. Paul Breitner (1974-1977)
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Tương tự như người đồng hương Netzer, Breitner cũng được Real để ý sau màn trình diễn ấn tượng tại giải vô địch Đức trong màu áo Bayern Munich và đến năm 1974, ông chuyển đến sân Bernabeu với cái giá 3 triệu Mark. Huấn luyện viên của Real khi đó là ông Miljan Miljanic đã đưa Breitner từ một trung vệ lên đá tiền vệ trung tâm. Sau khi cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành được 2 chức vô địch La Liga Và 1 Cúp Nhà vua, Breitner quay trở về quê hương thi đấu cho câu lạc bộ Eintracht Braunschweig vào năm 1977. Một điều đặc biệt là cả Breitner và Guenter Netzer đều là những nhân tố quan trọng giúp Những cỗ xe tăng Đức giành chức vô địch Châu Âu năm 1972 và vô địch Thế giới năm 1974.

3. Uli Stielike (1977-1985)

Stielike là một trong những cầu thủ người Đức được các cổ động viên Real Madrid yêu quý nhất. Ngay sau khi chuyển đến từ Borussia Mönchengladbach vào năm 1977, ông giúp Los Blancos giành liên tiếp 3 chức vô địch La Liga từ 1978 đến 1980, 2 cúp Nhà vua vào các năm 1981, 1982. Năm 1985, ông còn cùng các đồng đội giành thêm chức vô địch cúp Uefa trước khi chuyển sang Thụy Sỹ thi đấu cho đội bóng Neuchatel Xamax.

4. Bernd Schuster (1988-1990)

Thiên thần tóc vàng Bernd Schuster chính là một trong số ít các cầu thủ dũng cảm chuyển từ Barca sang thi đấu cho đại kình địch Real vào mùa hè năm 1988, để rồi 2 năm sau đó lại gây xôn xao dư luận khi khoác áo đội bóng cùng thành phố nhưng không đội trời chung của Kền kền trắng là Aletico Madrid. Tuy chỉ gắn bó với đội bóng áo trắng 2 mùa giải nhưng anh cũng đã kịp giành được 2 danh hiệu vô địch La Liga, 1 cúp Nhà vua và 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Năm 2007, danh thủ người Đức quay trở lại sân Bernabeu trên cương vị huấn luyện viên và đưa đội bóng giành chức vô địch La Liga mùa 2007-2008 trước khi phải nhường chỗ cho đồng nghiệp Juande Ramos.

Thiên thần tóc vàng Schuster từng là cầu thủ và cả huấn luyện viên của Real.

5. Bodo Illgner (1996-2001)


Trong suốt hai thập kỷ vừa qua, Bodo Illgner là thủ môn nước ngoài duy nhất khẳng định được vị trí của mình trong khung thành Real Madrid. Anh từng là người hùng giúp những cỗ xe tăng Đức lên ngôi vô địch thế giới tại World Cup 1990 tại Italia, và được nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Châu Âu năm 1991. Cùng với các đồng đội tại Real, anh đã giành 2 chức vô địch La Liga, 2 chiếc cúp Champions League và 1 cúp Liên lục địa. Sau khi buộc phải từ bỏ vị trí người gác đền chính thức vì gánh nặng tuổi tác và sự xuất hiện của Canizares hay sau này là Iker Casillas, Bodo Illgner quyết định giải nghệ ở tuổi 34, chuyển sang công tác huấn luyện cầu thủ trẻ.

Đàn anh của Thánh Iker: thủ thành Bodo Illgner. 

6. Christoph Metzelder (2007-2010)

Trung vệ cao tới 1m94 này là nhân tố chính trong thành công của Borussia Dortmund mùa giải 2001-2002 và đội tuyển Đức tại World Cup 2002. Nhờ vậy mà các nhà tuyển trạch của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đưa anh về sân Bernabeu ngay trong mùa hè năm 2002,sau khi hết hạn hợp đồng với đội bóng nước Đức. Tuy nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ nhưng Metzelder liên tục phải vật lộn với chấn thương gót chân và không có cơ hội ra sân nhiều. Đến cuối tháng 4 vừa qua, cầu thủ 30 tuổi này đã chính thức thông báo sẽ rời Real để trở về quê hương thi đấu cho Schalke 04 kể từ mùa giải tới với một bản hợp đồng thời hạn 3 năm. Như vậy, anh sẽ có cơ hội gặp lại người đồng đội cũ Raul Gonzales, người cũng mới chuyển đến Schalke sau 16 năm gắn bó cùng đội bóng thủ đô Tây Ban Nha.


Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn