Sặc xi măng: tính mạng một công nhân nguy kịch

Sức khỏeThứ Hai, 04/06/2012 07:05:00 +07:00

(VTC News) – Vì đứng gần ống xả xi măng khi làm việc nhưng không có bảo hộ lao động đầy đủ, anh B đã bị sặc xi măng và phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

(VTC News) – Vì đứng gần ống xả xi măng khi làm việc nhưng không có bảo hộ lao động đầy đủ, anh B đã bị sặc xi măng và phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 2/6, sau khi được cấp cứu kịp thời, ngày 3/6, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết sức khỏe anh L.T.B., (23 tuổi, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) vẫn đang trong tình trạng nặng và được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Trước đó anh B nhập viện với tình trạng khó thở nặng, nôn mửa nhiều, người lơ mơ, tính mạng rất nguy kịch.

Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết anh B bị viêm phổi nặng do sặc xi măng vào phổi và tiến hành cấp cứu kịp thời.

Các bác sỹ đã phải đặt nội khí quản và hút xi măng ra ngoài. Các bác sỹ cho biết nếu không được đem đi cấp cứu kịp thời thì anh B sẽ bị suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ những công nhân cho biết, nguyên nhân là do trong khi đang làm việc, anh B đứng gần ống xả xi măng nhưng không mang đầy đủ bảo hộ lao động, vì vậy đã hít một số lượng lớn xi măng vào phổi. Được biết anh B là công nhân một nhà máy xi măng tại địa phương.

Tâm Huyền



Bình luận
vtcnews.vn