Rượu say, múa gậy đánh luôn cả công an

Pháp luậtThứ Năm, 24/06/2010 07:20:00 +07:00

(VTC News) - 17h ngày 2/2, sau khi cùng đồng bọn uống hết gần 3 lít rượu trắng, Nguyễn Đăng Duẫn (SN 1991) cùng 5 thanh niên đi trên 2 xe mô tô đi gây chuyện.

(VTC News) - Trên đường đi làm về, thấy một số đối tượng thanh niên đánh lại lượng Công an xã đang làm nhiệm vụ, anh Phan Văn Nam (đội phó đội CSGT Công an huyện Bố Trạch - Quảng Bình) đã can ngăn liền bị đối tượng Nguyễn Đăng Duẫn dùng gậy đánh vào mắt gây thương tích 21% tạm thời.

Theo kết quả điều tra: Khoảng 17h ngày 02/02/2010, sau khi cùng đồng bọn uống hết gần 3 lít rượu trắng, Nguyễn Đăng Duẫn (SN 1991) cùng Nguyễn Đăng Tri, Trần Văn Thành đi trên 01 xe mô tô, Trần Trọng Hiếu cùng Đinh Văn Hùng và Lê Văn Tình (đều trú tại xã Hạ Trạch) đi trên 01 xe mô tô  kéo nhau về xã Bắc Trạch để tiếp tục cuộc chơi.

Khi các đối tượng đi đến ngã ba giữa xã Bắc Trạch và Hạ Trạch, đối tượng Hùng, Hiếu và Tình đã gây sự với anh Đinh Xuân Văn (ở xã Liên Trạch).

Bị cáo Duẫn bị dẫn giải về trại giam để thi hành án 

Nhận được tin báo có đám thanh niên uống rượu say đang vây đánh người và gây rối, lực lượng Công an xã Bắc Trạch đã kịp thời đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Liền sau đó, cả 06 đối tượng lên xe mô tô bỏ chạy, một lúc sau cả nhóm tiếp tục quay lại khiêu khích lực lượng Công an xã Bắc Trạch.

Cùng lúc đó, anh Phan Văn Nam đang trên đường đi làm về thấy vậy đã cùng hỗ trợ với công an xã bắt giữ các đối tượng quá khích. Khi đối tượng Lê Văn Tình bị lực lượng Công an xã bắt được và dẫn giải về quán của anh Hoàng Minh Thuận để lập biên bản làm việc thì Trần Trọng Hiếu và Lê Văn Tình xông vào dùng gậy tre tấn công lực lượng công an nhằm “giải cứu” cho Tình.

Lúc này, Nguyễn Đăng Duẫn ở gần đó cũng xông vào cướp lấy gậy tre trên tay của Tri rồi đánh mạnh vào mắt phải của anh Phan Văn Nam gây thương tích với tỉ lệ thương tật 21% tạm thời. Mặc dù bị thương nặng và máu chảy ra nhiều, nhưng anh Nam vẫn cố túm được gậy tre trên tay Duẫn rồi kéo mạnh Duẫn ngã về phía mình, đồng thời phối hợp với với Công an xã bắt giữ Duẫn và lập biên bản phạm tội quả tang.

Sáng 23/6/2010, TAND huyện Bố Trạch đã đưa vụ án Nguyễn Đăng Duẫn phạm tội “Cố ý gây thương tích ra xét xử theo quy định”. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Duẫn mức án 18 tháng tù giam, kể từ ngày bắt tạm giam 04/02/2010 về tội “Cố ý gây thương tích”.

Phong Nha

Bình luận
vtcnews.vn