Rùng mình bên trong xưởng lột da rắn ở Indonesia

Thế giớiThứ Bảy, 03/01/2015 11:40:00 +07:00

Hình thức lột da rắn trong một xưởng chế biến ở làng Kapetakan, thị trấn Java của Indonesia được cho là khá tàn nhẫn và lạc hậu.

Hàng trăm loại rắn khác nhau nằm chất đống chờ bị lột da

Hàng trăm loại rắn khác nhau nằm chất đống chờ bị lột da

Thịt rắn cuộn tròn được phơi khô

Thịt rắn cuộn tròn được phơi khô

Hình thức lột da rắn ở làng Kapetakan, thị trấn Java của Indonesia được cho là khá tàn nhẫn và lạc hậu

Hình thức lột da rắn ở làng Kapetakan, thị trấn Java của Indonesia được cho là khá tàn nhẫn và lạc hậu

Da rắn được đem bán cho các nhà máy chuyên sản xuất túi da, giày dép da cao cấp phục vụ nhu cầu thời trang của người phương Tây

Da rắn được đem bán cho các nhà máy chuyên sản xuất túi da, giày dép da cao cấp phục vụ nhu cầu thời trang của người phương Tây

Một công nhân ôm hàng chục con rắn đã chết đi lột da

Một công nhân ôm hàng chục con rắn đã chết đi lột da

Một công nhân khác vừa hút thuốc vừa lột da rắn

Một công nhân khác vừa hút thuốc vừa lột da rắn

Hình thức lột da rắn của xưởng chế biến trong làng Kapetakan được thực hiện theo 4 bước: Ban đầu, họ dùng dao rựa đập một nhát vào đầu con rắn từ phía sau, sau đó dùng cái ống lồng vào miệng rắn và bơm nước vào bụng nó căng như quả bóng trong 10 phút, tiếp theo họ dùng dây buộc chặt cổ con rắn để ngăn nước trào ra, cuối cùng họ rạch một đường và dùng tay tuốt da con rắn giống như cởi bỏ một đôi gang tay cao su

Hình thức lột da rắn của xưởng chế biến trong làng Kapetakan được thực hiện theo 4 bước: Ban đầu, họ dùng dao rựa đập một nhát vào đầu con rắn từ phía sau, sau đó dùng cái ống lồng vào miệng rắn và bơm nước vào bụng nó căng như quả bóng trong 10 phút, tiếp theo họ dùng dây buộc chặt cổ con rắn để ngăn nước trào ra, cuối cùng họ rạch một đường và dùng tay tuốt da con rắn giống như cởi bỏ một đôi gang tay cao su

Bình luận
vtcnews.vn