Rúng động nghi án mẹ sát hại con rồi vứt bỏ vào bụi cây

Pháp luậtThứ Hai, 13/06/2016 11:47:00 +07:00

Sau 10 ngày bị vứt bỏ, thi thể cháu bé 3 tuổi đã chuyển sang trạng thái phân hủy.

Những ngày qua, người dân xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xôn xao việc phát hiện thi thể một cháu bé khoảng 3 tuổi bị vứt trên địa bàn.

Thi thể cháu bé bị bỏ lại ở nơi vắng vẻ, trong bụi cây rậm rạp nên phải hơn 10 ngày thi thể bốc mùi khó chịu người dân mới phát hiện.

Theo tin tức từ người dân, thi thể được phát hiện ngày 11/6, trong trạng thái không còn nguyên vẹn, thịt bắt đầu thối rữa.

13406984_605104999659417_109705165960637162_n

Do thời tiết nắng nóng và thời gian phát hiện đã 10 ngày từ khi cháu bé bị vứt bỏ nên thi thể đã bị phân hủy. 

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, nạn nhân được xác định là Đỗ Thanh H. (SN 2013, trú tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Địa điểm phát hiện thi thể là nơi giáp ranh giữa 2 huyện Yên Thế (Bắc Giang) và huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Ông Hoàng Thanh Giao – Chủ tịch UBND huyện Phú Bình (Thái Nguyên) xác nhận sự việc. Đồng thời cho biết hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến cái chết của cháu bé, có thông tin cho rằng mẹ cháu bé chính là thủ phạm gây ra cái chết rồi vứt bỏ con tại nơi hoang vắng.

Ông Giao cũng cho biết thêm, nguyên nhân cụ thể còn phải đợi kết luận điều tra từ cơ quan chức năng. Song thông tin ban đầu là người mẹ bỏ con lại đó.

Video: Xót xa bé 2 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi với hình thù kỳ dị

Ông Nguyễn Khắc Tuyên – Trưởng Công an xã Tân Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên cung cấp thêm thông tin, người mẹ là chị Đỗ Thị T. Được biết chị này đã bỏ cháu lại từ hôm 2/6. Do đây là một khu vực hẻo lánh, ít người qua lại nên phải 10 ngày sau mới có người phát hiện.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn