Rooney bị nghi ngờ khả năng 'làm sếp'

Thể thaoThứ Bảy, 06/09/2014 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Dù trận giao hữu giữa Anh và Na Uy đã kết thúc cách đây 2 ngày, nhưng truyền thông Anh vẫn đang sục sôi với hàng loạt nghi vấn về Wayne Rooney.

(VTC News) - Dù trận giao hữu giữa Anh và Na Uy đã kết thúc cách đây 2 ngày, nhưng truyền thông Anh vẫn đang sục sôi với hàng loạt nghi vấn về Wayne Rooney. 

Trận giao hữu giữa Anh và Na Uy là lần đầu tiên Wayne Rooney được đeo chiếc băng đội trưởng Tam sư. Và cũng trong trận đấu này, với bàn thắng từ chấm penalty, tiền đạo 29 tuổi đã lọt vào tốp 4 chân sút vĩ đại nhất Đội tuyển Anh (đã ghi 41 bàn), sau các huyền thoại Jimmy Greaves (44 bàn), Gary Lineker (48 bàn) và Bobby Charlton (49 bàn). 

Nếu chỉ nhìn ở khía cạnh này, nhiều ý kiến đã nghĩ đến việc Rooney hoàn toàn có thể chạm tới thành tích của huyền thoại Bobby Charlton hay thậm chí là vượt qua cột mốc này trong tương lai không xa. 
Rooney đã ghi bàn ngay trận đấu đầu tiên đeo băng đội trưởng tuyển Anh
Rooney đã ghi bàn ngay trận đấu đầu tiên đeo băng đội trưởng tuyển Anh 
Song, một số chuyên gia bóng đá tại xứ sương mù lại không nghĩ như vậy, thậm chí còn tỏ ra bi quan về khả năng chịu áp lực của Rooney. Cơ sở mà họ dựa vào là bộ mặt tệ hại mà Rooney đã trình diễn trong trận đấu với Na Uy. Theo thống kê, Rooney là cầu thủ áo trắng thực hiện ít đường chuyền nhất, chuyền sai nhiều nhất, đi bóng tệ nhất, chạm bóng ít nhất và là người bị bắt lỗi việt vị nhiều nhất. 

Chưa kể, tiền đạo cũng đang giữ băng đội trưởng Man Utd chỉ thực hiện chuẩn xác 75% số đường chuyền, và dù thi đấu ở vai trò dẫn dắt lối chơi, anh chỉ chạm bóng đúng 29 lần, thấp hơn cả Joe Hart (38 lần) trong số những cầu thủ đá chính. 
Nhưng xét về tổng thể, Rooney đã có màn trình diễn rất tệ
 Nhưng xét về tổng thể, Rooney đã có màn trình diễn rất tệ
Dù nhận rất nhiều ý kiến chỉ trích nhưng Rooney vẫn giữ im lặng để mọi chuyện lắng xuống. Tuy vậy, thật không may cho “gã Sherk” khi HLV trưởng Roy Hodgson lại gián tiếp “đổ thêm dầu vào lửa” với phát ngôn: 

“Rooney bị áp lực đè nặng, nhưng chắc hẳn cậu ta biết rõ trách nhiệm ghi bàn của mình. Nhiều lúc bạn không thể thi đấu đúng với đẳng cấp, nhưng không phải vì những lúc như thế mà bạn trở thành một cầu thủ tệ hại”.
HLV Roy Hodgson gián tiếp khiến các cuộc tranh luận tiếp diễn không ngừng nghỉ
HLV Roy Hodgson gián tiếp khiến các cuộc tranh luận tiếp diễn không ngừng nghỉ 
Chính những lời nói bênh vực “mù quáng” cậu học trò của mình, Roy Hodgson đã, đang khiến các cuộc tranh luận về khả năng thủ lĩnh của Wayne Rooney tiếp diễn không ngừng nghỉ trên khắp các trang mạng xứ sương mù. 

Người hâm mộ bóng đá Anh còn tỏ ra giận dữ với cả David Beckham khi chàng cựu tiền vệ tài hoa này tuyên bố: “Rooney vẫn là cầu thủ kinh nghiệm nhất mà Tam sư đang có. Rõ ràng tất cả cầu thủ trẻ hiện tại đều sẽ tìm đến Rooney để có được niềm cảm hứng, đam mê chơi bóng và tinh thần khi khoác áo ĐTQG”. 

Một fan Tam sư đáp lại rằng: “Niềm đam mê, niềm cảm hứng của Rooney là yếu tố đã giúp anh ta tung ra 2 đường chuyền thế này ư (clip dưới)”. 

Đường chuyền tệ không tưởng của Rooney

Ngày 9/9 tới, Đội tuyển Anh sẽ tiếp tục có trận đấu giao hữu với tại Thụy Sỹ, và đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Rooney gỡ gạc lại niềm hi vọng về “Sư tử đầu đàn” hay chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn