Robot-y tá chiến trường của Nga sẽ làm được gì?

Thế giớiThứ Tư, 30/03/2016 09:06:00 +07:00

Viện nghiên cứu tín hiệu (SRI) của Nga đang nghiên cứu và chế tạo một loại robot quân sự mới có khả năng sơ tán các binh sĩ bị thương ra khỏi chiến trường.

(VTC News) - Viện nghiên cứu tín hiệu (SRI) của Nga đang nghiên cứu và chế tạo một loại robot quân sự mới có khả năng sơ tán các binh sĩ bị thương ra khỏi chiến trường, thậm chí có thể sơ cứu họ tại chỗ.

“Một trong những dự án mới nhất của chúng tôi là phát triển hệ thống robot-y tá điều khiển từ xa dựa trên cơ chế một chiếc kéo đa năng bọc thép nhẹ chạy bằng xích. Loại Robot có khả năng phát hiện những người bị thương, đưa họ ra xe, và có thể sơ cứu họ ngay tại chỗ”, ông Vladimir Shashok, giám đốc của SRI cho biết. 
Nga phát triển rô-bốt y tế có khả năng sơ cứu
Nga phát triển rô-bốt y tế có khả năng sơ cứu 
SRI là cơ quan chuyên phát triển các thiết bị hiện đại và quan trọng cho quân đội Nga thuộc tập đoàn công nghệ Rostec, nơi sản xuất khí tài quân sự lớn nhất nước Nga. 

Song Hy
(theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn