Răng mọc những chỗ kỳ quái

Sức khỏeThứ Năm, 19/03/2015 02:34:00 +07:00

(VTC News) – Răng mọc trong mũi, trong não, thậm chí cả miệng toàn răng… đây là những trường hợp được thế giới ghi lại là kỳ lạ nhất. Thiên Hoa (Theo Oddee)

Do mắc phải căn bệnh u răng kết hợp phức tạp nên cậu thanh niên Ashik Gavai, 17 tuổi, người Ấn Độ có tới 232 chiếc răng lớn nhỏ khác nhau mọc chen chúc ở hàm dưới.

Do mắc phải căn bệnh u răng kết hợp phức tạp nên cậu thanh niên Ashik Gavai, 17 tuổi, người Ấn Độ có tới 232 chiếc răng lớn nhỏ khác nhau mọc chen chúc ở hàm dưới.

Một nam thanh niên 22 tuổi sống tại Ả-rập Saudi đã được phát hiện mọc răng trong mũi sau khi bị chảy máu mũi không rõ nguyên nhân trong suốt 3 năm.

Một nam thanh niên 22 tuổi sống tại Ả-rập Saudi đã được phát hiện mọc răng trong mũi sau khi bị chảy máu mũi không rõ nguyên nhân trong suốt 3 năm.

Wang Pengfei (16 tuổi) sống tại Tây Nam, Trung Quốc đã mắc một chứng bệnh lạ từ khi sinh ra. Căn bệnh này khiến Pengfei có rất ít tóc và đến thời kỳ mọc răng, cậu chỉ mọc duy nhất 2 chiếc răng cửa sắc nhọn như… ma cà rồng.

Wang Pengfei (16 tuổi) sống tại Tây Nam, Trung Quốc đã mắc một chứng bệnh lạ từ khi sinh ra. Căn bệnh này khiến Pengfei có rất ít tóc và đến thời kỳ mọc răng, cậu chỉ mọc duy nhất 2 chiếc răng cửa sắc nhọn như… ma cà rồng.

Một bé sơ sinh 4 tháng tuổi sống tại bang Maryland, Mỹ là trường hợp đầu tiên mọc răng trong não. Được biết, tình trạng não răng mọc trong não bị gây ra bởi một khối u não dạng hiếm.

Một bé sơ sinh 4 tháng tuổi sống tại bang Maryland, Mỹ là trường hợp đầu tiên mọc răng trong não. Được biết, tình trạng não răng mọc trong não bị gây ra bởi một khối u não dạng hiếm.

Martin Jones, 46 tuổi, người Anh, đã mất hoàn toàn thị lực và bị mù trong 10 năm. Nhưng nhờ ca phẫu thuật cấy ghép một mẩu răng vào mắt, ông đã lại có cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Martin Jones, 46 tuổi, người Anh, đã mất hoàn toàn thị lực và bị mù trong 10 năm. Nhưng nhờ ca phẫu thuật cấy ghép một mẩu răng vào mắt, ông đã lại có cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Stephen Hirst (47 tuổi) đã phải chịu đựng những cơn đau đinh tai nhức óc và bị nhiễm trùng bởi 1 chiếc răng bị kẹt sâu trong ống tai suốt hơn 30 năm mà ông không hề hay biết.

Stephen Hirst (47 tuổi) đã phải chịu đựng những cơn đau đinh tai nhức óc và bị nhiễm trùng bởi 1 chiếc răng bị kẹt sâu trong ống tai suốt hơn 30 năm mà ông không hề hay biết.

Năm 2010, bé James Mwangi người Kenya chào đời đã có 28 răng. Mặc dù có hàm răng bất thường nhưng bé James vẫn phát triển khỏe mạnh mà không gặp phải vấn đề nào về sức khỏe.

Năm 2010, bé James Mwangi người Kenya chào đời đã có 28 răng. Mặc dù có hàm răng bất thường nhưng bé James vẫn phát triển khỏe mạnh mà không gặp phải vấn đề nào về sức khỏe.

Khuôn mặt chị Siva (người Ấn Độ) trở nên thiếu cân đối kể từ khi khối u bên mắt trái ngày càng phát triển. Sau khi cắt bỏ khối u, các bác sỹ họ phát hiện có 2 chiếc răng hoàn chỉnh mọc lên từ bên trong khối u.

Khuôn mặt chị Siva (người Ấn Độ) trở nên thiếu cân đối kể từ khi khối u bên mắt trái ngày càng phát triển. Sau khi cắt bỏ khối u, các bác sỹ họ phát hiện có 2 chiếc răng hoàn chỉnh mọc lên từ bên trong khối u.

Cậu bé 8 tuổi người Anh, Zak Brown mắc phải căn bệnh có tên răng sữa cá mập khiến hai hàm mọc chồng lên nhau. Hàng răng thừa không gây đau đớn hay làm ảnh hưởng gì tới việc ăn uống của Zak.

Cậu bé 8 tuổi người Anh, Zak Brown mắc phải căn bệnh có tên răng sữa cá mập khiến hai hàm mọc chồng lên nhau. Hàng răng thừa không gây đau đớn hay làm ảnh hưởng gì tới việc ăn uống của Zak.

Một loài cá có tên 'Sheepshead' có bộ răng giống như răng người đã được phát hiện ở Mỹ. Dù có hàm răng khá đáng sợ, nhưng loài cá này cũng không quá nguy hiểm nếu như ai đó bị chúng cắn.

Một loài cá có tên 'Sheepshead' có bộ răng giống như răng người đã được phát hiện ở Mỹ. Dù có hàm răng khá đáng sợ, nhưng loài cá này cũng không quá nguy hiểm nếu như ai đó bị chúng cắn.

Bình luận
vtcnews.vn