Ra tù buổi sáng, buổi tối đi trộm cắp xe máy

Pháp luậtThứ Ba, 06/10/2015 05:00:00 +07:00

Vừa ra tù buổi sáng, buổi tối Đông đã trở lại "hành nghề" trộm cắp thì bị cơ quan công an bắt giữ.

(VTC News) - Vừa ra tù buổi sáng, buổi tối Đông đã trở lại "hành nghề" trộm cắp thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Kim Văn Đông (SN 1981, trú tại Lang Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng 23h ngày 30/9, người dân trình báo lên Công an phường Quảng An về việc Đông thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực gần ngõ 34 đường Âu Cơ. Khi bị phát hiện, Đông đã đánh trả chủ nhà.
Đối tượng Kim Văn Đông 
Ngay sau đó, lực lượng công an phường Quảng An đã bắt giữ tên "đạo chích", đưa về trụ sở công an phường làm rõ.
Tại cơ quan công an, Đông khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Để thực hiện hành vi của mình, tối 30/9, Đông đi dạo qua nhiều tuyến phố để tìm gia đình nào sơ hở sẽ đột nhập trộm tài sản.
Khi đi đến ngõ 34 Âu Cơ, Đông phát hiện thấy chiếc xe máy Honda Waves dựng ngoài sân nhưng không có người trông liền lẻn vào lấy trộm.
Tuy nhiên, khi vừa tiến sát chiếc xe, Đông đã bị chủ nhà phát hiện và tri hô. Bị phát hiện, Đông đã lấy thanh gỗ gần đó đánh trả chủ nhà.
Video: Thủ đoạn trộm cắp chuyên nghiệp

Được biết, Đông đã có nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh lưu hành tiền giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp tài sản...
Cơ quan điều tra cho hay, Đông vừa mãn hạn tù vào sáng 30/9 thì đến tối đã đi "hành nghề" trộm cắp và bị bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn