Ra tay giết 2 người vì bị vợ đòi ly hôn

Pháp luậtThứ Bảy, 30/04/2011 06:06:00 +07:00

(VTC News) - Chị Ngân bị đâm 5 nhát vào ngực, vai, tay, còn anh Mạnh bị một nhát chí mạng vào ngực. Hậu quả làm cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

(VTC News) - Ngày 28/04, TAND tối cao đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Khắc Long (SN 1978 - trú ở xóm 10, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) vì tội giết người.

Theo nội dung diễn biến tại phiên tòa, khoảng 9 giờ 30 ngày 5/8/2010, tại Bến đò Cây Chanh thuộc xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), chị Lê Thị Ngân (SN 1985 - trú xóm 4, xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An) và anh trai Lê Văn Mạnh (SN 1982) trong lúc chuẩn bị lên đò thì bất ngờ bị Nguyễn Khắc Long (SN 1978 - trú ở xóm 10, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn) nấp sẵn trên bờ, cầm dao lao vào tấn công.

Bị cáo Long sau khi rời khỏi phiên tòa xét xử

Chị Ngân bị đâm 5 nhát vào ngực, vai, tay; còn anh Mạnh bị một nhát chí mạng vào ngực. Hậu quả làm cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Do thời điểm gây án Long bịt kín mặt nên phải mất 3 giờ sau cơ quan điều tra mới truy bắt được.

Theo lời khai của Long tại phiên tòa, Long là chồng của nạn nhân Ngân, trước khi xảy ra án mạng hai người có mâu thuẫn. Ngày mà Long giết vợ cũng chính là ngày TAND huyện Anh Sơn hẹn vợ chồng Long lên giải quyết vấn đề ly hôn. Ấm ức vì bị vợ khước từ tình cảm, thay vì đến tòa, Long chuẩn bị sẵn một con dao và chờ vợ về để ra tay.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn