Quyền Trưởng khoa in 10.000 phôi bằng lậu

Pháp luậtChủ Nhật, 08/08/2010 09:05:00 +07:00

(VTC News)- Ngày 3/8 ông Nguyễn Văn Toàn (giám đốc Đại học Huế) đã ký kết luận về việc thực hiện pháp luật, chức năng nhiệm vụ của ông N.T.S.

(VTC News) - Sau một thời gian tiến hành thanh tra đối với ông N.T.S, quyền Trưởng khoa Giáo dục thể chất (GDTC) thuộc Đại học Huế, ngày 3/8 ông Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Đại học Huế đã ký quyết định kết luận về 5 nội dung thanh tra.

Thanh tra Đại học Huế đã có thông báo kết quả bước đầu xác nhận ông N.T.S vi phạm trong công tác tuyển sinh liên thông chui, tuyển dụng lao động cán bộ giảng dạy không đúng đối tượng, in 10.000 phôi bằng lậu, thu lệ phí tùy tiện, sai phạm trong xây dựng bảng điểm khối T gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, năm 2009, dù chưa có quyết định của Đại học Huế, khoa vẫn tiến hành in 10.000 phôi chứng chỉ GDTC. Thanh tra Đại học Huế đã lập biên bản niêm phong, quyết định thu hồi và tiêu hủy 10.000 phôi chứng chỉ nói trên.

Quyết định khiển trách ông N.T.S

Về việc thông báo tuyển sinh đại học TDTT năm 2009 (trong đó có đào tạo liên thông), năm 2009 ĐH Huế chưa cho phép khoa GDTC đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học nhưng ông N.T.S đã ra thông báo tuyển sinh, thu nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh của 102 thí sinh. Đây là một việc làm sai nguyên tắc, vượt thẩm quyền nên Khoa GDTC phải hoàn trả lại lệ phí phát hành hồ sơ (15.000 đồng/bộ) cho thí sinh vì khoản thu này không đúng quy định của nhà nước.

Về trách nhiệm của quyền Trưởng khoa GDTC trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2008, ông N.T.S - ủy viên Hội đồng Tuyển sinh đại học 2008, Trưởng ban tuyển sinh môn năng khiếu khối T, được HĐTS 2008 giao cho nhiệm vụ lập bảng điểm năng khiếu khối T với 3 nội dung thi năng khiếu; bật xa tại chỗ, chạy 100m, gập thân trên thang dóng.

Bản kết luận thanh tra những vi phạm của ông S

Trong quá trình thực hiện, ông N.T.S đã thiếu tinh thần trách nhiệm, chủ  quan dẫn tới việc xây dựng đáp án – thang điểm cho thí sinh nam và nữ môn thi chạy 100 m như nhau là không hợp lý.

Ngoài ra ông S còn bị thanh tra về công tác tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động và công tác sử dụng viên chức khi đang đảm nhiệm vai trò quyền trưởng khoa GDTC thuộc Đại học Huế.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

H.V

Bình luận
vtcnews.vn