Quyền lợi người tiêu dùng Việt là một thứ xa xỉ?

VideoThứ Sáu, 16/03/2012 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Với người tiêu dùng ở Việt Nam, tiền của chúng ta là thật, nhưng liệu chúng ta thực sự có quyền?

(VTC News) - Thịt lợn chứa chất Clenbutarol gây run cơ, đau tim, tim đập nhanh, tăng huyết áp, choáng váng, thậm chí tử vong - loại chất độc bảng A trên thế giới cấm sử dụng nhưng vẫn được sử dụng tràn lan ở Việt Nam. Xăng dù mua ở các cây xăng vẫn có thể gây cháy nổ và biến người tiêu dùng thành cây đuốc sống. Nếu chẳng may mua phải một chiếc mũ bảo hiểm hàng nhái, người dùng có thể bị phạt ngay nếu đội nó.

Tất cả những sự việc hy hữu trên chắc chỉ có ở Việt Nam, nơi mà quyền lợi người tiêu dùng được coi như một thứ quá xa xỉ.


Xem Clip:

Loading the player ...

Nguồn: VTV

P.V

Bình luận
vtcnews.vn