Quý bà xinh đẹp phải 'cắt' nửa mặt

Sức khỏeThứ Hai, 06/07/2015 07:55:00 +07:00

VTC News) – Một bà mẹ xinh đẹp đã phải trải qua phẫu thuật để loại bỏ nửa khuôn mặt do bệnh ung thư.

Jannie McHaffie, 25 tuổi sống tại Chelmsford, Essex (Anh) được chẩn đoán ung thư biểu mô hiếm gặp. Để điều trị căn bệnh này, các bác sĩ phải gỡ bỏ xương hàm, răng hàm trên, các phần xương má và hàm trên bên phải của Jannie.

Jannie McHaffie, 25 tuổi sống tại Chelmsford, Essex (Anh) được chẩn đoán ung thư biểu mô hiếm gặp. Để điều trị căn bệnh này, các bác sĩ phải gỡ bỏ xương hàm, răng hàm trên, các phần xương má và hàm trên bên phải của Jannie.

Trước đó, các bác sỹ đã chẩn đoán sai bệnh cho Jannie khi cô bị chảy máy cam không dứt và cho rằng cô mắc bệnh viêm mũi dị ứng.

Trước đó, các bác sỹ đã chẩn đoán sai bệnh cho Jannie khi cô bị chảy máy cam không dứt và cho rằng cô mắc bệnh viêm mũi dị ứng.

10 tháng sau, khi phát hiện khối u trong khoang mũi của Jannie, các bác sỹ mới đưa ra chẩn đoán cuối cùng là Jannie bị mắc bệnh ung thư biểu mô vòm họng nang hiếm gặp sau khi chụp X-quang và sinh thiết.

10 tháng sau, khi phát hiện khối u trong khoang mũi của Jannie, các bác sỹ mới đưa ra chẩn đoán cuối cùng là Jannie bị mắc bệnh ung thư biểu mô vòm họng nang hiếm gặp sau khi chụp X-quang và sinh thiết.

Jannie phải trải qua cuộc phẫu thuật dài 13 giờ đồng hồ và hai cuộc phẫu thuật sau đó để cắt bỏ khối u. Sau 3 tuần nằm viện, bà mẹ trẻ cuối cùng đã được trở về nhà.

Jannie phải trải qua cuộc phẫu thuật dài 13 giờ đồng hồ và hai cuộc phẫu thuật sau đó để cắt bỏ khối u. Sau 3 tuần nằm viện, bà mẹ trẻ cuối cùng đã được trở về nhà.

Sau đó, cô vẫn phải trải qua những lần xạ trị để có thể chữa khỏi căn bệnh ung thư hoàn toàn.

Sau đó, cô vẫn phải trải qua những lần xạ trị để có thể chữa khỏi căn bệnh ung thư hoàn toàn.

Jannie chia sẻ: ‘Con gái là động lực để tôi có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Bạn trai của tôi, Chris cũng rất tuyệt vời’.

Jannie chia sẻ: ‘Con gái là động lực để tôi có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Bạn trai của tôi, Chris cũng rất tuyệt vời’.

Ung thư biểu mô là một căn bệnh ung thư  hiếm gặp, thường xảy ra ở vùng đầu và cổ. Bệnh nhân sẽ cảm thấy đau đớn. Việc điều trị sẽ được diễn ra bằng việc phẫu thuật cắt bỏ khối u và dùng sóng vô tuyến để điều trị sau đó.

Ung thư biểu mô là một căn bệnh ung thư hiếm gặp, thường xảy ra ở vùng đầu và cổ. Bệnh nhân sẽ cảm thấy đau đớn. Việc điều trị sẽ được diễn ra bằng việc phẫu thuật cắt bỏ khối u và dùng sóng vô tuyến để điều trị sau đó.

Bình luận
vtcnews.vn