Quốc hội sắp thảo luận về phòng, chống rửa tiền

Thời sựThứ Hai, 22/08/2011 11:50:00 +07:00

(VTC News) - 13 dự luật sẽ được QH cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm liên quan tới việc Phòng, chống rửa tiền; Quản lý giá; Phòng, chống tác hại của thuốc lá...

(VTC News) - Các dự Luật sẽ được bàn thảo tại Quốc hội, kỳ họp cuối năm là dự Luật giáo dục đại học; dự Luật phòng, chống rửa tiền; dự Luật quản lý giá; dự Luật quảng cáo; dự Luật bảo hiểm tiền gửi; dự Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (22/8), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến phiên họp thứ hai Quốc hội khóa XIII sẽ làm việc khoảng 31 ngày, từ 20/10/2011 đến 26/11/2011.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (Ảnh: Internet) 

Theo đó, Quốc hội dành 17 ngày xem xét thông qua 6 dự án luật và 1 nghị quyết, gồm Luật cơ yếu, Luật biển Việt Nam, Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng  luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng cho ý kiến 13 dự án  Luật, trong đó có Luật tài nguyên nước; Luật giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật giám định tư pháp; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật quản lý giá; Luật quảng cáo; Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế các hội năm 2012; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.

Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xem xét các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về tình hình quốc phòng, an ninh...

Cùng với đó, Quốc hội thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. UB TVQH cũng báo cáo kết quả giá sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII.

Quốc hội cũng dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn...

Tại buổi họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII sắp tới thông qua 6 dự án luật và cho ý kiển 13 dự án luật trong bối cảnh cuối năm quyết định nhiều vấn đề quan trọng như 5 năm (2011-2015), 10 năm (2011-2020) và một số vấn đề quan trọng khác nên công tác chuẩn bị đặt ra rất khẩn trương, quyết liệt.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, tiếc là 6 dự án luật được Quốc hội khóa XII cho ý kiến nhưng lại thông qua tại Quốc hội XIII nên cần phải có quy trình mới đối với đại biểu Quốc hội khóa 13, từ đó, ĐBQH nắm rõ những thông tin về các dự luật này để đưa ra quyết định chính xác.

Nhấn mạnh về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, 13 dự án luật trình tại kỳ họp tới tuy là lần đầu nhưng Quốc hội cần phải thảo luận kỹ, đồng thời, Chủ tịch cũng đề nghị các UB, Hội đồng của Quốc hội cũng định hướng sớm vấn đề 5 năm và kế hoạch năm 2012.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn