Quốc gia chơi trội, dùng tên lửa 3 triệu USD bắn máy bay không người lái 200 USD

Thế giớiThứ Năm, 16/03/2017 11:47:00 +07:00

Một quốc gia đồng minh của Mỹ dùng tên lửa Patriot trị giá 3 triệu USD để bắn hạ máy bay không người lái giá 200 USD vẫn bán tràn lan trên Amazon.com.

Thông tin này được Tướng David Perkins của quân đội Mỹ tiết lộ trong một hội nghị quân sự mới đây.

"Họ bắn rơi chiếc máy bay không người lái bằng tên lửa Patriot. Chiếc máy bay được bán tràn lan trên Amazon.com với giá 200 USD không có cơ hội sống sót trước đòn tấn công này", ông Perkins cho hay.

patriot-missile

Hệ thống tên lửa Patriot. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên vị tướng Mỹ cho rằng đây không phải là sự đánh đổi thông minh nếu xét về góc độ kinh tế

"Nếu tôi là kẻ thù, tôi sẽ sắm những chiếc máy bay không người lái loại này càng nhiều càng tốt để huy động tất cả các tên lửa Patriot", Tướng Perkins nói.

Tuy nhiên, vị tướng Mỹ không tiết lộ quốc gia nào đã chọn cách làm "hào phóng" này mà chỉ nói đó là đồng minh của Mỹ và đang phải đối phó với kẻ thù.

Video: Patriot, hệ thống tên lửa phòng không mạnh mẽ của Mỹ

Patriot là hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không tầm xa, được thiết kế để loại bỏ các mối đe dọa đang bay đến và bảo vệ các lực lượng mặt đất, các tòa nhà và các tài sản khác.

Patriot có tầm bắn từ 70 - 160 km, trần bắn cao nhất tới 24 km và có thể bắn được những mục tiêu đang di chuyển với vận tốc Mach 5, tương đương gần 6.200 km/h.

Hệ thống này có thể nhận biết hơn 100 mục tiêu khác nhau cùng lúc và bám sát tối đa 8 mục tiêu liên tục.

Song Hy (Nguồn: Independent)
Bình luận
vtcnews.vn