“Quậy” công an phường để "cứu" đồng bọn đang bị tạm giữ

Pháp luậtThứ Tư, 29/12/2010 03:33:00 +07:00

(VTC News) – Khi bị phát hiện tàng trữ ma túy và vũ khí, Thành bị đưa về công an phường để xử lý. Lập tức cả chục đối tượng đến gây rối để đánh tháo cho Thành.

(VTC News) – Đêm 28/12, lực lượng CSCĐ Công an TP Hà Nội đã đưa đối tượng bị bắt quả tang tàng trữ ma túy, súng bắn điện đến trụ sở Công an phường Hàng Đào để tiếp tục xử lý. Ít phút sau, cả chục đối tượng kéo đến gây rối nhằm đánh tháo đối tượng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 23h ngày 28/12, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội do đồng chí Vũ Tiến Dũng làm tổ trưởng, phát hiện một đối tượng đi xe máy Libety không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng nghiệp vụ phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng về CA phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm để tiếp tục xử lý. Tại trụ sở CA phường, đối tượng khai là Trịnh Quang Thành (SN 1982, ở phòng 517, E6 tập thể Quỳnh Mai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong lúc đang giữ Thành, một số đối tượng đã đến trụ sở công an phường có hành vi gây rối nhằm đánh tháo cho Thành.

Lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm được tăng cường đã giải tán số đối tượng trên, đưa Thành về trụ sở Công an quận xử lý. Tang vật thu giữ gồm 4 gói nhỏ bột màu trắng, 1 gói bột màu vàng, 14 điếu thuốc chứa tài mà, 15 triệu đồng, 1 xe máy Libety, 1 súng bắn điện, 1 dao nhọn, 1 bộ đồ đập đá.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn