Quảng Nam: Chủ tịch xã đột nhiên mất tích

Thời sựThứ Năm, 12/12/2013 08:46:00 +07:00

(VTC News) - Chiều nay (12/12), thông tin từ UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, chủ UBND tịch xã Phước Lộc đột nhiên “mất tích” gần 1 tháng nay...

(VTC News) - Chiều nay (12/12), thông tin từ UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết chủ UBND tịch xã Phước Lộc Hồ Văn Hùng đột nhiên “mất tích” gần 1 tháng nay khiến công việc ngưng trệ.

Theo đó, ông Hùng đã tự ý bỏ công việc điều hành UBND xã Phước Lộc và đi khỏi địa phương gần 1 tháng qua khiến công việc hành chính tại xã bị ngưng trệ. Nhiều giấy tờ liên quan không ai ký vì trước khi "mất tích", ông Hùng không bàn giao công việc cho cán bộ cấp dưới.

Trước sự việc, người dân và cán bộ xã Phước Lộc đã phản ánh vụ việc đến UBND huyện Phước Sơn. UBND huyện đã cử đoàn công tác do ông Đoàn Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Nội vụ về xã Phước Lộc để xem xét tình hình.

UBND huyện tạm giao trách nhiệm điều hành UBND xã Phước Lộc cho Phó Chủ tịch xã. Đồng thời
chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, xử lý theo quy định đối với trường hợp của ông Hồ Văn Hùng.

Được biết, hiện cơ quan chức năng và người dân vẫn chưa biết ông chủ tịch xã Hồ Văn Hùng đã đi đâu, làm gì.


Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận
vtcnews.vn