Quầng mặt trời xuất hiện tại Phú Thọ

Kinh tếThứ Bảy, 23/05/2015 04:31:00 +07:00

Khoảng 12h ngày 23/5, tại huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) xuất hiện cảnh quầng mặt trời. Đây là một hiện tượng hiếm gặp ở Việt Nam.

Khoảng 12h ngày 23/5, tại huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) xuất hiện cảnh quầng mặt trời. Đây là một hiện tượng hiếm gặp ở Việt Nam.

Theo các chuyên gia, hiện tượng quầng mặt trời là hiện tượng quang học tự nhiên, do ánh sáng của mặt trời chiếu qua đám mây tầng cao ở cao độ trên 6.000 m. Do mây có cấu trúc là các tinh thể băng nên khi đó ánh sáng mặt trời bị khúc xạ và sinh ra những vòng tròn.

quầng mặt trời
Hiện tượng quầng măt trời 
Quầng mặt trời xuất hiện là biểu hiện thời tiết đang diễn ra tại địa phương khá tốt, trời không mưa, khô ráo, có nắng to.

Quầng mặt trời là hiếm gặp, tuy nhiên, hiện trượng này từng xuất hiện ở Đà Lạt, Lào Cai, Đà Nẵng... Các chuyên gia khẳng định, quầng mặt trời là hiện tượng tự nhiên bình thường, không như tiên đoán hay đồn đại có liên quan đến bão lụt như nhiều người vẫn nghĩ.

Một số hình ảnh do bạn đọc cung cấp:

quầng mặt trời
quầng mặt trời
quầng mặt trời
quầng mặt trời
quầng mặt trời
quầng mặt trời

Nguồn: Petrotimes
Bình luận
vtcnews.vn