Quảng Bình: Xe khách mất lái, rơi xuống vực sâu

Thời sựThứ Năm, 02/02/2012 04:01:00 +07:00

(VTC News) – Chiếc xe khách chở theo 8 người đang chạy hướng Nam – Bắc đã mất lái, lăn nhiều vòng trước khi rơi xuống vực sâu hơn 50m.

(VTC News) – Chiếc xe khách chở theo 8 người đang chạy hướng Nam – Bắc đã mất lái, lăn nhiều vòng trước khi rơi xuống vực sâu hơn 50m.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng hơn 6h sáng nay (2/2) tại Tỉnh lộ 2 (nối QL 1A với đường Hồ Chí Minh), đoạn qua dốc Ba Trại thuộc địa phận xã Hạ Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Tại thời điểm trên, xe khách mang BKS 48B-000.15 do Nguyễn Văn Cảnh (trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy tuyến Đắk Nông – Nam Định. Khi chạy đến địa điểm trên đã mất lái, lao xuống vực sâu hơn 50m rồi mắc kẹt ở khe nước.

Chiếc xe khách sau khi rơi xuống vực đã mắc kẹt tại khe nước.

Hậu quả vụ tai nạn khiến một hành khách tử vong tại chỗ là anh Đỗ Chí Hùng (SN 1981, trú tại tỉnh Gia Lai), 2 hành khách khác bị thương nặng là ông Đào Xuân Hướng, SN 1952 và anh Trần Minh Điện, SN 1976, đều trú xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

 Các nạn nhân nhanh chóng được nhập viện cứu

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 8 người tuy nhiên những người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn, địa hình tại khu vực là đèo dốc, góc cua hẹp.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn