Quảng Bình thiệt hại hơn 1.272 tỷ đồng do mưa lũ

Thời sựThứ Bảy, 09/10/2010 11:20:00 +07:00

(VTC News)- Số người chết do mưa lũ miền Trung hiện lên tới 62 người, ước tổng thiệt hại đến nay là 2.236 tỷ đồng, trong đó, tỉnh Quảng Bình thiệt hại lớn nhất.

(VTC News) – Số người chết do mưa lũ miền Trung hiện lên tới 62 người, ước tổng thiệt hại đến nay là 2.236 tỷ đồng, trong đó, riêng tỉnh Quảng Bình thiệt hại tới 1.272,043 tỷ đồng...

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch - vùng rốn lũ tỉnh Quảng Bình vẫn còn hàng trăm ngôi nhà chìm sâu trong nước lũ (Ảnh:quangbinh.gov.vn) 
Sáng nay, Ban Chỉ đạo PCLBTW cho biết, theo báo cáo của các địa phương, tình hình thiệt hại về người do đợt mưa lũ tính đến 6 giờ sáng nay (9/10/2010), đã có 62 người chết, tăng 10 người so với báo cáo nhanh ngày hôm qua (8/10). Trong đó, Hà Tĩnh tăng  4 người; Quảng Bình tăng 6 người.

Ngoài ra mưa lũ và áp thấp nhiệt đới cũng làm cho 23 người mất tích, giảm 1 người (ở Hà Tĩnh) so với báo cáo nhanh ngày 8/10 và 55 người bị thương, tăng 1 người (ở Quảng Bình) so với báo cáo nhanh ngày 8/10.

Theo các báo cáo nhanh số 183/BC-BTM ngày 09/10/2010 của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cập nhật đến 6h ngày 09/10: Tàu QB 93893/07 người đã bị chìm cách Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 70 hải lý, số người trên tàu hiện vẫn chưa có thông tin chính thức; tàu QB 3961/02 người vẫn chưa liên lạc được.

Tổng hợp tình hình thiệt hại từ ngày 1-8/10/2010 của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế cho thấy, ngoài số người thương vong lên tới 140 người thì 5 tỉnh này còn chịu nhiều thiệt hại về tài sản như: 2.304 nhà bị đổ sập, trôi; 148.860 nhà bị ngập, hư hỏng, tốc mái; 536 trường học bị hư hại; 466 bệnh viện, trạm y tế bị hư hại;

Cùng với đó, mưa lũ cũng làm 3.716 ha diện tích lúa bị úng ngập, đổ; 17.362 ha hoa màu bị ngập, đổ; 23 ha rừng bị hư hại; 314.900 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 9.040 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 65.750 tấn lương thực, thóc giống thiệt hại; 15.462m đê kè bị hư hại và cuốn trôi; 643 cầu cống nhỏ bị cuốn trôi; 150.000m dây điện bị đứt; 6.355 ha vùng dân cư bị ô nhiễm; 106.720 người bị thiếu nước sạch...

Theo Ban chỉ đạo PCLBTW, ước tổng thiệt hại đến nay là 2.236 tỷ đồng, trong đó, riêng tỉnh Quảng Bình thiệt hại tới 1.272,043 tỷ đồng, kế đó là tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại 845.658 tỷ đồng, Huế 42.458 tỷ đồng, Nghệ An 76 tỷ đồng và tỉnh Quảng Trị chưa có thống kê thiệt hại.

Còn hơn 22 xã miền Trung bị ngập

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB của tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình tính đến 17 giờ chiều qua (8/10), tại Hà Tĩnh còn ngập 14 xã của 2 huyện (Hương Khê: 7 xã; Vũ Quang: 7 xã). Hiện chưa xác định được số nhà cụ thể.

Tại Quảng Bình còn ngập 8 xã và 7 thôn của 5 huyện (Minh Hóa 3 xã; Bố Trạch 3 xã; Lệ Thủy 2 xã, 2 thôn; Quảng Ninh: 4 thôn; Tuyên Hóa 1 thôn).

Hàng cứu trợ được chuyển tới tay người dân vùng bị cô lập, hàng trăm nghìn người dân vùng lũ thiếu nước sạch (Ảnh: quangbinh.gov.vn) 
Theo đó, công việc cần triển khai tiếp theo là huy động mọi lực lượng, phương tiện, vật tư để tập trung cứu hộ, cứu nạn dân tại các vùng bị ngập lụt và tàu thuyền đang bị trôi dạt trên biển.

Tiếp tục tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người bị nạn, nhà bị sập, hư hỏng.

Cùng với đó, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, huy động các lực lượng giúp dân ổn định đời sống, sản xuất tại những khu vực lũ đã rút.

Khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông, nhanh chóng thông xe tại các điểm còn ách tắc. Đặc biệt là tuyến đường sắt bắc nam.

Đồng thời, tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, nắm vững các thông tin về tình hình cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng ngập lũ và các tàu thuyền trên biển, cũng như diến biến của áp thấp nhiệt đới, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN.

Kết quả công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả: Hiện Bộ Công an đã trích 400 triệu đồng và xuất kho vận chuyển 30 cơ số thuốc PCLB ủng hộ nhân dân và cán bộ chiến sỹ công an bị thiệt hại do mưa lũ tại 4 địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Bộ Công an kịp thời xuất kho 1 ca nô 40CV, 2 máy đẩy 40CV, 200 áo phao và nhiều vật tư PCLB khác chi viện kịp thời cho công an hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình giúp nhân dân đối phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 8/10, Bộ Công an đã cử 2 Đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện 19/8 và Bệnh viện Y học Cổ truyền mang theo hơn 60 cơ số thuốc, 60kg hóa chất và nhiều vật tư y tế khác đến địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

Bộ Giao thông vận tải có báo cáo nhanh về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bước đầu tính đến 15 giờ 30 phút ngày 8/10 như sau: Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và quốc lộ 15 đã thông xe; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn Chà Lỳ - Khe Sanh dự kiến hết ngày 9/10/2010 sẽ thông xe; quốc lộ 12A đoạn Vũng Áng – nút giao đường Hồ Chí Minh hiện tại chỉ cho xe máy lưu thông. Tuyến đường sắt Bắc Nam hiện đang tắc tại địa phận Quảng Bình, dự kiến thông tàu vào sáng ngày 9/10/2010.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn