Quảng Bình hỗ trợ 2,8 tỉ đồng cho ngư dân

Thời sựChủ Nhật, 01/05/2016 04:20:00 +07:00

Ngày 1/5, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ nhanh chóng trích ngân sách dự phòng số tiền 2,8 tỉ đồng để hỗ trợ ban đầu cho ngư dân bị ảnh hưởng của vụ cá chết.

Ngày 1/5, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ nhanh chóng trích ngân sách dự phòng số tiền 2,8 tỉ đồng để hỗ trợ ban đầu cho ngư dân bị ảnh hưởng của vụ cá chết.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/tàu cho 2.800 tàu thuyền có công suất dưới 20CV chuyên đánh bắt hải sản gần bờ.

Với tàu đánh bắt xa bờ, nếu tiêu thụ hải sản ở các tỉnh thành như Đà Nẵng, Nghệ An… tỉnh sẽ trợ giá 20%, với số tiền khoảng 20 tỉ đồng.

Tàu cá của ngư dân xã Bảo Ninh về cảng Nhật Lệ đêm 30-4 - Ảnh: L.Giang
Tàu cá của ngư dân xã Bảo Ninh về cảng Nhật Lệ đêm 30-4 - Ảnh: L.Giang 

Trước đó tỉnh đã mua 500 tấn gạo cấp phát cho bà con ngư dân. Huyện Bố Trạch là địa phương đầu tiên trong tỉnh đã chi khẩn cấp từ ngân sách 600 triệu đồng hỗ trợ ngư dân.

Ông Nguyễn Hữu Hoài, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, khẳng định: “Tỉnh không để một người dân nào bị thiếu đói vì hệ luỵ của cá chết. Đó cũng là trách nhiệm của chính quyền với người dân. Ngoài hỗ trợ từ tỉnh, các huyện sẽ hỗ trợ và sắp tới cả trung ương cũng có chính sách bù đắp thiệt hại cho bà con”.

Video: Tìm ra nguyên nhân cá chết bất thường ở miền Trung


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn