"Quan tỉnh" đánh cờ sắp đối diện vành móng ngựa

Pháp luậtChủ Nhật, 25/03/2012 05:11:00 +07:00

(VTC News) - Sau nửa tháng có kết luận điều tra vụ chơi cờ tướng tiền tỷ ở Sóc Trăng, 3 quan chức bị truy tố tội “đánh bạc” sắp hầu tòa.

(VTC News) - Sau nửa tháng có kết luận điều tra vụ chơi cờ tướng tiền tỷ ở Sóc Trăng, 3 quan chức bị truy tố tội “đánh bạc” sắp hầu tòa.

Ngày 25/3, lãnh đạo VKSND tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ra cáo trạng truy tố 6 bị can liên quan đến vụ đánh cờ tướng tiền tỷ. Theo kế hoạch, tháng 4 tới đây TAND tỉnh Sóc Trăng sẽ xét xử sơ thẩm, trong đó có 3 cán bộ bị truy tố tội “đánh bạc”.
Sáu Lèo bị đưa vào phòng tạm giam

Trong vụ án này, cơ quan công tố xác định Nguyễn Thanh Lèo (48 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng là người trực tiếp lôi kéo Trần Văn Tân (48 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3 tỉnh Sóc Trăng (thuộc Trường Trung cấp Nghề đồng bằng sông Cửu Long) và Đinh Văn Mười (56 tuổi), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng) đánh cờ tướng ăn tiền. Cuối năm 2008, Lèo với Tân chơi cờ ăn thua bằng vé số, sau đó tăng 500.000 đồng, 5 triệu đồng, 200 triệu đồng, 1 tỷ đồng rồi 5 tỷ đồng mỗi ván.

Vào giữa năm 2009, ông Lèo tiếp tục sát phạt với ông Mười cũng bằng những tờ vé số mua của bà Ngô Huệ Phấn (46 tuổi) ở khóm 4, phường 1, TP Sóc Trăng rồi mới chuyển sang hơn thua bằng tiền. Địa điểm đánh cờ được thay đổi nhiều nơi từ nhà bà Phấn trong khu đô thị 5A đến các quán cà phê trong Hồ Nước Ngọt rồi cà phê, bi da Thy Tài 2 trên đường Phú Lợi là nơi Tân với Lèo bị trinh sát bắt quả tang đáng đánh cờ ăn tiền vào chiều 22/12/2011.

Vì thua bạc với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng không còn khả năng chi trả nên Tân thuê người xiết nợ Lèo. Ngoài 1,3 tỷ đồng chung chi bằng tiền mặt, Lèo còn trả Tân bằng đất đai thông qua cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”, 59 tuổi) và Nguyễn Thanh Truyền (27 tuổi) ngụ phường 2, TP Sóc Trăng.

Đến khi bị bắt, Lèo đã trả cho Tân 6 lượng vàng 24K, trên 18,8 tỷ đồng (trong đó 6 thửa đất trên 16 tỷ đồng) và “chung” cho ông Mười trên 570 triệu đồng. Vì vậy, cả ba ông Tân, Lèo, Mười đều bị truy tố về tội “đánh bạc”.

Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố thêm tội “cưỡng đoạt tài sản” cùng với cha con Hùng “cải lương” và bà Ngô Huệ Phấn bị truy tố tội “gá bạc”.

Diễm Hằng
                                                                                

Bình luận
vtcnews.vn