Quán karaoke cháy ngùn ngụt, huy động cả xe đặc chủng của CSCĐ chữa cháy

Thời sựThứ Năm, 24/12/2015 08:15:00 +07:00

Đám cháy lớn xuất phát từ một cửa hàng sau đó lan rộng sang hai căn nhà bên cạnh khiến lực lượng chữa cháy phải huy động xe đặc chủng của CSCĐ để dập lửa.

(VTC News) – Đám cháy lớn xuất phát từ một cửa hàng trên phố Nguyễn Khang sau đó lan rộng sang hai căn nhà bên cạnh khiến lực lượng chữa cháy phải huy động xe đặc chủng của CSCĐ để khống chế ngọn lửa.

Vào khoảng 00h15 ngày 24/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra trên đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà và khiến hàng trăm người hoảng loạn.

Theo người dân sống ở khu phố, đám cháy bắt nguồn từ ngôi nhà số 29 đường Nguyễn Khang, vốn là một cơ sở kinh doanh buôn bán nhạc cụ. Ngọn lửa sau đó lan nhanh sang ngôi nhà số 31, một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke rồi nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi hoàn toàn hai ngôi nhà.
Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm hai căn nhà
Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm hai căn nhà 
Cột khói bốc cao tới hàng chục mét, người dân sinh sống cách đó hàng trăm mét vẫn có thể ngửi thấy mùi khét lẹt
Cột khói bốc cao tới hàng chục mét, người dân sinh sống cách đó hàng trăm mét vẫn có thể ngửi thấy mùi khét lẹt 
Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an Hà Nội) đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC tới hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn cộng với hai ngôi nhà đều chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa diễn ra vô cùng khó khăn.

Sau đó, lực lượng chức năng phải huy động cả một chiếc xe đặc chủng của CSCĐ TP Hà Nội đến hiện trường, tham gia dập lửa.

Lực lượng CS PCCC nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác dập lửa.
Lực lượng CS PCCC nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác dập lửa. 
Công tác chữa cháy gặp khó khăn do hiện trường có nhiều vật dụng dễ cháy, dễ bắt lửa.
Công tác chữa cháy gặp khó khăn do hiện trường có nhiều vật dụng dễ cháy, dễ bắt lửa. 
Xe đặc chủng của CSCĐ được tăng cường đến hiện trường hỗ trợ công tác dập lửa.
Xe đặc chủng của CSCĐ được tăng cường đến hiện trường hỗ trợ công tác dập lửa. 
Các mũi chữa cháy tiếp cận hiện trường từ hai phía: mặt đường Nguyễn Khang và sân của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động.
Các mũi chữa cháy tiếp cận hiện trường từ hai phía: mặt đường Nguyễn Khang và sân của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động. 
Lực lượng CS PCCC tiến hành công tác làm mát hiện trường.
Lực lượng CS PCCC tiến hành công tác làm mát hiện trường. 
Chị H, (38 tuổi, sống tại ngôi nhà số 37 phố Nguyễn Khang) kể lại: "Lúc đó tôi đang ngủ trên tầng 3, nghe thấy tiếng nổ lụp bụp. Tôi chạy xuống và thấy lửa đang bao trùm kín hai căn nhà số 29 và 31. Sau đó tôi cuống cuồng quay về gọi người nhà chạy thoát thân xuống đường.”

Sau hơn hai giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, tới thời điểm 2h30 ngày 24/12, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Video: Cháy quán karaoke ở Nguyễn Khang - Hà Nội
Bình luận
vtcnews.vn