'Quan chức uống máu ăn thề' không tham nhũng ở Hải Phòng

Thời sựChủ Nhật, 21/02/2016 05:52:00 +07:00

Tại lễ hội Minh Thề, "quan lại, chức sắc" trong làng cùng nhau uống rượu, tuyên thề luôn thanh liêm, trong sạch, không tham nhũng.

(VTC News) - Tại lễ hội Minh Thề, "quan lại, chức sắc" trong làng cùng nhau uống rượu, tuyên thề luôn thanh liêm, trong sạch, không tham nhũng. 
Hàng năm, cứ vào ngày 14 tháng Giêng, người dân thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng lại chính thức tổ chức lễ khai hội Minh Thề (Minh Thệ).

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng Giêng, luôn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận.
Tương truyền, xưa kia cột đá thông thiên đặt trước đền, nơi vẫn diễn ra các dịp lễ Minh Thề
Tương truyền, xưa kia cột đá thông thiên đặt trước đền, nơi vẫn diễn ra các dịp lễ Minh Thề  
Có từ hơn 500 năm nay, ngoài ý nghĩa tâm linh, lễ hội Minh Thề còn là nơi những quan lại, chức sắc, công bộc tuyên thề sẽ công tâm, không tư túi, tham nhũng của công; không dùng quyền uy để chèn ép bóc lột của dân, không bao che tội phạm…

Người dân đến với lễ hội cũng không phải mong lấy chữ danh lợi, mà là để tự nguyện sẽ giữ lòng trung thực, ngay thẳng.

Bà Phạm Thị Loanh (55 tuổi, hội viên đội tế chùa Hòa Liễu) cho biết, nhiều năm qua, tâm nguyện của người dân địa phương mong muốn các "quan chức" xã, huyện cùng đứng vào Đài thề với "quan chức" thôn Hòa Liễu hành lễ, tuyên thề.
“Nhưng thực ra người ta chỉ về dự thôi chứ không dám thề đâu. Vì chắc không dám nhận mình là quan thanh liêm, trong sạch”, bà Loanh nhận định.

Video: Lời thề hùng hồn của 'quan chức' tại Lễ hội Minh Thề Hải Phòng  
Còn ông Phạm Phú Đồng (65 tuổi, làng Hòa Liễu) thì cho biết, đây là lần thứ 24 tổ chức lễ hội Minh Thề. Người dân cũng muốn lãnh đạo cấp xã, cấp huyện đứng trước Đài thề cùng “uống rượu, tuyên thề” trước thần linh và người dân, nhất là cán bộ cấp xã thì người dân sẽ tin tưởng hơn.
“Nếu anh đủ can đảm, chứng minh mình trong sạch, liêm khiết thì nên thề cùng quan thôn”, ông Đồng bày tỏ quan điểm.

Trả lời phỏng vấn PV VTC News, ông Chử Ngọc Minh - Trưởng phòng Văn hóa Thể thao huyện Kiến Thụy cho biết, đây là nguyện vọng mong muốn chính đáng của người dân, nếu cán bộ xã, huyện làm được điều này thì rất tốt, đáp ứng nguyện vọng cũng như mang lại niềm tin cho nhân dân.
Sắp tới, huyện Kiến Thụy sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nâng cấp Lễ hội Minh Thề lên một tầm cao hơn chứ không chỉ giới hạn là một lễ hội của làng.
Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại buổi lễ tuyên thề:
Ông Trưởng thôn cầm dao bầu thực hiện nghi thức chỉ trời, vạch đất, sau đó dùng con dao này cắt tiết gà
Ông Trưởng thôn cầm dao bầu thực hiện nghi thức chỉ trời, vạch đất, sau đó dùng con dao này cắt tiết gà 
Con dao bầu được cắm giữa vòng tròn trước Đài thể, sau đó sẽ dùng cắt tiết gà
Con dao bầu được cắm giữa vòng tròn trước Đài thể, sau đó sẽ dùng cắt tiết gà 
Hịch văn thề được rước từ trong đình ra Đài thề
Hịch văn thề được rước từ trong đình ra Đài thề 
Chú gà trống to, đẹp được rước từ trong đình ra Đài thề làm lễ, cắt tiết gà pha cùng rượu
Chú gà trống to, đẹp được rước từ trong đình ra Đài thề làm lễ, cắt tiết gà pha cùng rượu 
Một bình rượu lớn được đặt trước Đài thề để pha tiết gà và rượu, sau khi hành lễ, tuyên thề, mọi người cùng uống chén rượu thề
Một bình rượu lớn được đặt trước Đài thề để pha tiết gà và rượu, sau khi hành lễ, tuyên thề, mọi người cùng uống chén rượu thề 
Chủ tế là trưởng thôn uống rượu thề trước, sau đó đến các chức sắc trong làng
Chủ tế là trưởng thôn uống rượu thề trước, sau đó đến các "chức sắc" trong làng 
Các bô lão trong làng được mời uống rượu thề chứng kiến
Các bô lão trong làng được mời uống rượu thề chứng kiến 
Sau lễ Minh Thề, chủ tế hành lệ tạ ơn thần linh trước đài thề
Sau lễ Minh Thề, chủ tế hành lệ tạ ơn thần linh trước đài thề 
.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn