"Quái chiêu" gạ khách của cò đò Chùa Hương

Thời sựChủ Nhật, 19/02/2012 07:37:00 +07:00

Các đối tượng “cò mồi” ở lễ hội Chùa Hương dùng đủ chiêu, trò gạ khách dọc đường.

“Lái xe và quý khách dựng hộ tờ cáp này trước kính xe để lái đò khác nhìn thấy khỏi đeo bám – gây phiền hà” – Đó là dòng chữ in trên biển quảng cáo nhằm mục đích “đánh dấu lãnh thổ” của các đối tượng “cò mồi” ở lễ hội Chùa Hương.

Sáng 18-2, tiếp tục thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội Chùa Hương, tổ công tác đặc biệt 142 phối hợp với Đội CSGT số 10 – Phòng CSGT (CATP Hà Nội) đã phục kích, quét vét “cò mồi” đeo bám khách du lịch trên đoạn đường từ ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến đến ngã ba Ba La – Quốc lộ 21B.

Tấm biển quảng cáo ghi sẵn họ tên, điện thoại cùng lời dặn để không bị đeo bám  
Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1974); Nguyễn Văn Trụ (SN 1977); Lê Cao Vận (SN 1974); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986; cùng ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội); Nguyễn Tiến Hành (SN 1976, ở xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức) và Nguyễn Văn Trường (SN 1980, ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội).

6 "cò mồi" bị bắt giữ trong sáng 18-2 
Cơ quan công an đã thu giữ 6 xe máy và gần 30 biển quảng cáo có ghi sẵn tên, số điện thoại liên lạc của chủ đò. Các đối tượng này khai nhận, mỗi khách du lịch muốn thuê đò hoặc tham gia các tour trẩy hội phải nộp trước từ 85 đến 100 nghìn đồng. Đổi lại, “cò mồi” sẽ cấp cho lái xe một tấm biển quảng cáo để gắn lên trước kính với mục đích tránh sự đeo bám của các nhóm “cò mồi” khác.

và nhiều xe máy - phương tiên được "cò mồi" sử dụng để đeo bám khách 
Trước đó, ngày 26-1, lực lượng cảnh sát Đội chống tội phạm trên tuyến và địa bàn – Phòng cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) cũng tuần tra, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi tương tự. Đó là điều khiển xe máy đeo bám các xe khách, xe du lịch, lôi kéo khác sử dụng các dịch vụ tại lễ hội Chùa Hương.

Theo đại diện Phòng cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, hành vi gây mất trật tự này không chỉ gây tâm lý ức chế cho lái xe và khách du lịch mà còn dễ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự đô thị.

Hiện cơ quan công an đang lập sơ xử lý các đối tượng về hành vi gây mất an ninh trật tự trên các phương tiện giao thông, đồng thời tạm giữ phương tiện và gửi thông báo về địa phương. Tất cả các trường hợp tái phạm sẽ được cơ quan công an lập hồ sơ đưa đi các cơ sở giáo dục.

Bá Chiêm/ Antđ

Bình luận
vtcnews.vn