QH đề cử ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước

Thời sựThứ Bảy, 23/07/2011 05:09:00 +07:00

(VTC News) – Ngay sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đọc tờ trình đề cử ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước.

(VTC News) – Ngay sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội đã đề cử ông Trương Tấn Sang làm ứng viên chức danh Chủ tịch nước.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Việt Đông.
 

Chiều 23/7, ngay sau khi đắc cử, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình danh sách đề cử ông Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước.

Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước và kết quả bầu sẽ được công bố vào ngày 25/7.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng sinh ngày 21/1/1949, quê ở xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ông Trương Tấn Sang từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Quyền Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 1/2000, được Bộ Chính trị phân công Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4/2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, phân công Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4/2006, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

Tháng 5/2006: Giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hoàng Lan

 Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại:http://diemthi.vtc.vn 

Bình luận
vtcnews.vn