Putin yêu cầu Hạm đội Biển Bắc sẵn sàng chiến đấu đột xuất

Thế giớiThứ Hai, 16/03/2015 03:06:00 +07:00

Hãng thông tấn Sputnik đưa tin Tổng thống Putin yêu cầu Hạm đội Biển Bắc nâng mức cảnh báo lên cao nhất cho cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu.

(VTC News) - Hãng thông tấn Sputnik đưa tin Tổng thống Putin yêu cầu Hạm đội Biển Bắc nâng mức cảnh báo lên cao nhất cho cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu của Hạm đội Biển Bắc, Hải quân Nga sẽ có sự tham gia của 38.000 binh sỹ,  3.360 thiết bị, 41 tàu, 15 tàu ngầm và 110 máy bay, trực thăng các loại.
Chiến hạm của Hạm đội Biển Bắc
Chiến hạm của Hạm đội Biển Bắc 
Theo Bộ trưởng Sergei Shoigu, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Hạm đội Biển Bắc nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất để thực hiện cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu bất ngờ.

Thời điểm lệnh của ông Putin đưa ra là vào 8h ngày 16/3 giờ Matxcơva tức là 12h trưa 16/3 theo giờ Hà Nội.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn